Nghị quyết và Cuộc sống

Phúc Thọ: Nhiều xã cải tạo ao hồ, đất trống thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng

Nguyễn Mai 26/07/2023 20:19

Chiều 26-7, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 28) đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa XVI; tiếp xúc cử tri chuyên đề "Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ nước sạch, nông nghiệp sạch và môi trường sạch trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai đoạn 2023-2025".

phuc-tho-1.jpg
Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ.

Tại buổi tiếp xúc, đáng lưu ý, Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện); UBND huyện báo cáo “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ nước sạch, nông nghiệp sạch và môi trường sạch trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai đoạn 2021-2022”.

Báo cáo nêu rõ: Cuộc vận động 3 sạch (Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch) đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường như cải tạo ao hồ, đoạn đường tự quản, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào cuối tuần đã được triển khai.

Nhiều mô hình sản xuất an toàn được triển khai và nhân rộng. Đặc biệt, kế hoạch cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn đã tạo điểm nhấn xanh trong cuộc vận động "3 sạch".

Nhờ sự tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện, nhiều tuyến đường nở hoa, tuyến đường xanh, tuyến đường bích họa hình thành, giúp bộ mặt nông thôn mới sinh động, rực rỡ hơn.

Ngoài ra, nhiều xã đã cải tạo ao hồ, khu đất trống thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho người dân như: Tam Hiệp, Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc...

phuc-tho.jpg
Cử tri huyện Phúc Thọ nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phúc Thọ đã kiến nghị đến Tổ đại biểu HĐND thành phố, HĐND huyện các vấn đề dân sinh như: Nước sạch; vệ sinh môi trường tại các làng nghề, rác thải sinh hoạt; quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và sản xuất nông nghiệp an toàn...

Với những nội dung cử tri quan tâm, nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đại diện các sở, ban, ngành thành phố, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan đã phát biểu, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố Đơn vị bầu cử số 28 đánh giá kiến nghị của cử tri huyện Phúc Thọ rất trúng, bám sát sự phát triển của Thủ đô và huyện trong thực tiễn phát triển. Tổ đại biểu HĐND thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phúc Thọ: Nhiều xã cải tạo ao hồ, đất trống thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.