Xã hội

Phụ nữ Thủ đô góp sức bảo tồn và phát huy giá trị sản phẩm nghề truyền thống

Nguyệt Ánh 27/06/2024 - 14:14

Ngày 27-6, tại quận Tây Hồ, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong bảo tồn và phát huy giá trị sản phẩm nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hội thảo có sự tham gia của Hội Liên hiệp phụ nữ 15 quận, huyện; đại diện các nghệ nhân, làng nghề truyền thống…

Hội thảo nhằm đánh giá, nhìn nhận khách quan về vai trò của phụ nữ trong bảo tồn và phát triển sản phẩm nghề truyền thống; nâng cao nhận thức của tổ chức Hội và phụ nữ về bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, trong đó quan tâm đến các giải pháp phát triển mô hình phát triển kinh tế tập thể tại khu vực làng nghề góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

img_7969.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu .Ảnh: Bảo Lâm

Khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, cho biết: Hiện, toàn thành phố có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 56% tổng số làng nghề và hội tụ 47/52 nghề trong tổng số nghề truyền thống của cả nước.

Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước và thành phố về phát triển làng nghề; hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo tồn và phát triển sản phẩm nghề truyền thống, tạo việc làm cho phụ nữ và gia đình, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững…

img_7993-1-.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bảo Lâm

Cùng với đó, Thành hội đã phối hợp với Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội tôn vinh 10 nữ nghệ nhân làng nghề, thợ giỏi; đang trình UBND thành phố tặng Bằng khen cho 8 nữ nghệ nhân đề nghị tôn vinh năm 2024.

Trong số gần 350 nghệ nhân làng nghề thì có 1/13 nữ nghệ nhân nhân dân, 5/42 nữ nghệ nhân ưu tú, 50/290 nữ nghệ nhân Hà Nội. Tuy nhiên, việc tham gia bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của tổ chức Hội và phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

hoang.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng bày tỏ mong muốn được lắng nghe các ý kiến đóng góp chung cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống; đồng thời học hỏi thêm nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị bạn để tổ chức, triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn, phát triển các sản phẩm làng nghề truyền thống trên địa bàn quận Tây Hồ.

seb.jpg
Các đại biểu tham quan, học hỏi cách làm trà sen của nghệ nhân trà sen Hiền Xiêm Lưu Thị Hiền (Quảng An, Tây Hồ). Ảnh: Bảo Lâm

Tham gia hội thảo, nghệ nhân trà sen Hiền Xiêm Lưu Thị Hiền (Quảng An, Tây Hồ) bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ phổ biến những kinh nghiệm, công nghệ mới tiên tiến trong việc chăm sóc cây sen, nguồn nguyên liệu chính làm trà sen; đồng thời, tạo điều kiện về địa điểm giới thiệu sản phẩm để các gia đình yên tâm gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của địa phương...

Cùng với đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn tiếp cận chính sách về hỗ trợ phát triển nghề; bảo tồn và phát triển nghề truyền thống; đồng thời, tham vấn cho các cấp Hội giải pháp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực bảo tồn, phát triển sản phẩm nghề truyền thống, thúc đẩy hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Thủ đô góp sức bảo tồn và phát huy giá trị sản phẩm nghề truyền thống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.