Xã hội

Phủ kín mạng lưới an sinh để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 27/02/2024 - 15:14

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tiếp tục quan tâm, rà soát các tiêu chí an sinh xã hội, nhất là tiêu chí chưa đạt; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo việc làm, ổn định thu nhập, đời sống cho nhân dân...

Sáng 27-2, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025” tại Quận ủy Hoàng Mai.

23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Báo cáo đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho biết: Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và Chương trình số 05-CTr/QU của Quận ủy Hoàng Mai, công tác phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội của quận đã đạt được kết quả thiết thực.

t2-qc-.jpg
Quang cảnh buổi giám sát tại Quận ủy Hoàng Mai.

Cụ thể, 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4/27 chỉ tiêu không thống kê, không giao chỉ tiêu, và đã dừng thực hiện (chỉ tiêu về tuổi thọ bình quân: Không thống kê; chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân và số bác sĩ/vạn dân: Không giao chỉ tiêu nhưng quận vẫn thực hiện và chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia chương trình sữa học đường dừng thực hiện từ năm 2021) góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố.

t2-a-phong-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong báo cáo.

Công tác Giáo dục và đào tạo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Năm học 2022-2023 là năm thứ 5 liên tiếp chất lượng thi vào lớp 10 THPT công lập của quận giữ vững tốp đầu toàn thành phố. Từ năm 2021-2023, Quận ủy, HĐND quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số lượng học sinh mầm non, tiểu học, THCS để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Thực hiện việc dạy nghề, hướng nghiệp cho học sinh khối THCS, THPT, quận đã tổ chức 668 lớp bồi dưỡng với tổng số 23.380 học viên…

t2-a-luc-.jpg
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Chí Lực - thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn quận đến tháng 12-2023 đạt 94,1% dân số, vượt chỉ tiêu HĐND, UBND thành phố giao. Tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc là 91.484 người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 40,4% người lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện là 3.021 người, tăng 27,3% so với năm 2021. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp là 90.310 người, tăng 19,04% so với cùng kỳ 2021…

t2-lien-huong-.jpg
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương - thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Quận Hoàng Mai cũng thực hiện đúng, đủ các chính sách xã hội, quan tâm chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Công tác bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định.

Quận Hoàng Mai không có hộ nghèo. Hộ cận nghèo đến tháng 12-2023 là 75 hộ, trong đó 3 phường Đại Kim, Hoàng Liệt, Giáp Bát không còn hộ cận nghèo.

t2-a-tam-.jpg
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát biểu về một số nội dung Đoàn giám sát nêu.

Việc xây dựng và thực hiện quy ước thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố có nhiều chuyển biến. Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả...

Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Việc triển khai các chính sách an sinh xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước nhằm hướng tới tạo dựng một mạng lưới an sinh phủ kín và rộng khắp, để mọi người dân đều được thụ hưởng chính sách và “không ai bị bỏ lại phía sau”.

t2-phat-bieu-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận.

Đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả của quận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có Chương trình 08-CTr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Hoàng Mai thời gian tới tập trung phát triển công nghiệp văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, quận tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng tham gia thực hiện các chính sách liên quan tới bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận tiếp tục quan tâm, rà soát các tiêu chí an sinh xã hội, nhất là những tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo việc làm, ổn định thu nhập, đời sống cho nhân dân. Đặc biệt, cần quan tâm thực hiện cải cách hành chính; thực hiện phân cấp, ủy quyền và siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính theo đúng Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đối với một số kiến nghị của quận liên quan việc xây dựng trường học, bệnh viện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở, ngành quan tâm, rà soát quy hoạch, kịp thời hỗ trợ quận Hoàng Mai triển khai theo đúng quy định.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Đoàn giám sát, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 08-CTr/TU, qua đó hoàn thành các mục tiêu về an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phủ kín mạng lưới an sinh để “không ai bị bỏ lại phía sau”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.