Hà Nội kết nối

Phối hợp phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục

Thanh Tàu 12/03/2024 - 13:18

Lễ ký kết giữa hai ngành Công an và Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức sáng 12-3, nhằm triển khai Kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

a125.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia cùng lực lượng chuyên trách phòng, chống, kiểm soát ma túy. Tuy nhiên, tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, khó lường. Các tổ chức tội phạm ma túy thế giới sẽ lợi dụng địa bàn Việt Nam làm nơi trung chuyển ma túy và tiền chất ma túy.

Tại địa bàn thành phố, các đối tượng sẽ tăng cường nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lôi kéo thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới thay thế cho các loại ma túy truyền thống...

Ngành Công an và Giáo dục - Đào tạo thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và cơ quan liên quan bám địa bàn, trường học; tăng cường tuyên truyền về phòng, chống ma túy đến từng học sinh, phụ huynh và cơ sở giáo dục.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu, ngành Giáo dục đang triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, tạo ra không gian học tập thoải mái cho học sinh, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh được xây dựng trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục - đào tạo địa phương, các cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch phối hợp với công an địa phương, xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc. Song song đó, tiếp tục nhân rộng các tấm gương học sinh điển hình, gương người tốt - việc tốt trong trường học.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.