Tên một phố dài 512 m đi từ phố Lê Quý Đôn, chỗ gặp nhau với các phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Huy Tự, đến phố Lò Đúc, thuộc quận Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc đây là phố
Phố Yersin Ảnh: P.Thảo
Phố này được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc thôn Yên Hội, tổng Hậu Nghiêm (sau đổi làtổng Thanh Nhàn), huyện Thọ Xương.
Phốmang tên Yersin (1863 - 1943) là một nhà bác học người Pháp nổi tiếng về vi trùng học và dịch tễ học. ông tình nguyện sang làm việc ở Đông Dương vào những năm cuối thế kỷ XIX, lập Viện Pasteur ở Nha Trang. Ông chuyên việc nghiên cứu bài trừ bệnh dịch trâu bò từ một số bệnh truyền nhiễm khác trong đó có dịch hạch, bạch hầu. Ông là một trong những người đến thám hiểm vùng đất đỏ cao nguyên miền Tây, Cao nguyên Đà Lạt khá sớm và rất có cảm tình với vùng khí hậu mát mẻ quanh năm, giữa núi rừng nhiệt đới này. Ông mất tại Nha Trang ngày
Trích Từ điển đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.