Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phố Nguyễn Ngọc Nại

ANHTHU| 24/06/2004 09:41

Tên một phố, lập tháng 1/1998, dài 680m đi từ phố Hoàng Văn Thái đến phố Vương Thừa Vũ. Trước 1945, phố có tên là đường Đông - Tây 1. Đây là đất thuộc huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, sau thuộc

Phố Nguyễn Ngọc Nại
Ảnh: P.Thảo

Tên một phố, lập tháng 1/1998, dài 680m đi từ phố Hoàng Văn Thái đến phố Vương Thừa Vũ. Trước 1945, phố có tên là đường Đông - Tây 1. Đây là đất thuộc huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, sau thuộc "đường Tàu Bay" nơi có sân bay Bạch Mai, từ 1954 thuộc quận VII, ngoại thành Hà Nội, nay thuộc quận Thanh Xuân.

Ông Nguyễn Ngọc Nại (? - 1947) quê ở xã Ngọc Thuỵ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Ông nguyên là tiểu đội trưởng đội du kích Hồng Hà, trong đội tự vệ Tứ Tổng (Tứ Liên), quận Tây Hồ ngày nay. Ông đã chỉ huy dân quân tự vệ chiến đấu và bản thân đánh giặc rất dũng cảm đêm 17 rạng sáng ngày 18-2-1947 câu giặc Pháp về phía mình, để Trung đoàn Thủ đô rút quân an toàn ra chiến khu.

Trích Từ điển đường phố Hà Nội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố Nguyễn Ngọc Nại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.