(HNM) - Phố Lãng Yên dài khoảng 500m nối từ đường Bạch Đằng đến đê Trần Khát Chân, thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai phường: Bạch Đằng (bên số chẵn) và Thanh Lương (bên số lẻ), quận Hai Bà Trưng.
Hai bên tuyến phố Lãng Yên có khá nhiều đơn vị kinh doanh nên lưu lượng người và các phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, trên tuyến phố này tồn tại một số vấn đề gây bức xúc cho người dân sống trong khu vực và khách đi đường. Đoạn từ đường Bạch Đằng đến điểm giao cắt với đường Nguyễn Khoái, mặt đường rộng khoảng 8m, hàng ngày có rất nhiều loại ôtô tải ra vào chuyên chở hàng hóa từ khu vực Cảng Hà Nội, mặt đường bị võng lún và bụi bẩn. Hai bên vỉa hè rộng gần 3m nhưng không được lát gạch, một số đoạn vẫn để nền đất lổn nhổn, ẩm thấp (ảnh 1).
Thiết nghĩ, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, đồng thời góp phần giữ gìn cảnh quan, VSMT đô thị, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần đầu tư cải tạo lại mặt đường, vỉa hè của tuyến phố Lãng Yên, đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Nguyễn Khoái, có biện pháp giải tỏa hai bên lề đường, bảo đảm sự thông thoáng cho đoạn đường này.
Bài, ảnh:Trần Hồng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.