Chuyện đó đây

Philippines gia hạn giảm thuế nhập khẩu gạo, thực phẩm để chống lạm phát

Kim Phượng 26/12/2023 - 09:33

Nikkei Asia ngày 26-12 dẫn nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Philippines cho biết, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã phê chuẩn việc gia hạn giảm thuế đối với gạo và các mặt hàng thực phẩm khác cho đến cuối năm 2024.

philippines.jpg
Lạm phát tiêu dùng của Philippines vẫn ở mức cao so với mục tiêu đề ra. Ảnh: Reuters

Ông Marcos nói: “Điều kiện kinh tế hiện tại đảm bảo việc tiếp tục áp dụng mức thuế suất giảm đối với gạo, ngô và thịt lợn… để duy trì mức giá phải chăng nhằm mục đích đảm bảo an ninh lương thực”.

Việc giảm thuế được phê duyệt lần đầu tiên vào năm 2021 đã được gia hạn trong năm nay do lạm phát cao và nhà lãnh đạo Philippines cho rằng, cần phải gia hạn thêm một lần nữa cho đến cuối năm 2024.

Lạm phát ở mức 4,1% trong tháng 11, giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, nhưng đã đạt mức trung bình 6,2% trong 11 tháng năm 2023, nằm ngoài mục tiêu 2-4% mà ngân hàng trung ương Philippines đề ra trong năm nay.

Theo Tổng thống Marcos, việc gia hạn giảm thuế nhằm đảm bảo giá gạo, ngô và các sản phẩm thịt ở mức phải chăng trước những tác động tiềm ẩn của hiện tượng thời tiết khô hạn El Nino vào đầu năm tới và mối đe dọa kéo dài của bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, thuế suất đối với gạo sẽ vẫn ở mức 35%, trong khi thuế nhập khẩu đối với ngô sẽ ở mức 5-15% và 15-25% đối với các sản phẩm thịt lợn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Philippines gia hạn giảm thuế nhập khẩu gạo, thực phẩm để chống lạm phát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.