Xã hội

Phát triển các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư để bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hiền Phương 14/08/2023 - 13:34

Ngày 14-8, phường Xuân La (quận Tây Hồ) tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tham dự.

tang-hoa-xl.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân phường Xuân La.

Phường Xuân La nằm ở phía Tây của quận Hồ Tây, có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế phát triển đa dạng... là những điều kiện thuận lợi để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 18 năm qua, Công an quận Tây Hồ nói chung, Công an phường Xuân La nói riêng, đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tham mưu UBND phường những chủ trương, biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 197 phường Xuân La đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Các tổ dân phố thường xuyên tổ chức vệ sinh, dọn dẹp và trang trí các tuyến đường, tuyến ngõ, khu vực công cộng, cải thiện đáng kể cảnh quan đô thị, phố phường. Đảng ủy, UBND phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày hội và triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị phường.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm phối hợp giữa các tổ chức thành viên và Công an phường, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về “Phát động toàn dân tham gia phòng, phát hiện tố giác tội phạm, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người lỗi lầm tại gia đình và cộng đồng dân cư” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

6 tháng đầu năm 2023, Công an phường Xuân La đã điều tra khám phá 13/15 vụ phạm pháp hình sự; điều tra khám phá 2 ổ nhóm hình sự; bắt 1 vụ cờ bạc 9 đối tượng; bắt 13 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; phối hợp kiểm tra xử lý 7 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ...

ch-h.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển bền vững, có sức lan tỏa mạnh mẽ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận Tây Hồ, phường Xuân La tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Cùng với đó là xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ - du lịch - văn hóa của Thủ đô.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, công an phải sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kiên quyết, kiên trì giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về an ninh trật tự.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong phòng, chống tội phạm, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát triển mạnh mẽ các mô hình tự phòng, tự quản ở cộng đồng dân cư, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát triển các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư để bảo vệ an ninh Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.