Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy truyền thống, duy tu, vận hành hiệu quả công trình phân lũ

Kim Nhuệ| 16/07/2022 14:28

(HNMO) - Ngày 16-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và làm việc tại công trình phân lũ Đập Đáy (17/7/1962-17/7/2022).

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác duy tu, vận hành công trình phân lũ Đập Đáy.

Trong diễn văn kỷ niệm, Giám đốc Ban Quản lý và duy tu các công trình NN&PTNT (Sở NN&PTNT Hà Nội) Đinh Công Sơn nhấn mạnh, ngày 17-7-1962, Bác Hồ về thăm và làm việc tại công trình phân lũ Đập Đáy, là sự kiện đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai của thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

60 năm qua, cán bộ, công nhân viên làm việc tại công trình luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: "Chống lụt đến nay gấp rút, thiên nhiên nó không chờ các chú làm xong mới lụt đâu...". Thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ, công nhân viên ban quản lý công trình luôn đoàn kết, chủ động học hỏi để duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình đúng quy trình, bảo đảm công trình không xuống cấp, luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ yêu cầu đơn vị quản lý công trình thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ; trong đó, tập trung làm tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được UBND thành phố phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình, quản lý hồ sơ công trình theo quy định; phối hợp các cấp chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống công trình...

Các thế hệ lãnh đạo ngành Nông nghiệp ôn lại kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm và làm việc tại công trình phân lũ Đập Đáy.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị quản lý công trình phân lũ Đập Đáy phát động các phong trào thi đua, nhất là sáng kiến kỹ thuật để quản lý, khai thác hiệu quả công trình phục vụ phòng, chống thiên tai và sản xuất nông nghiệp, bảo đảm đời sống người dân trong lưu vực...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy truyền thống, duy tu, vận hành hiệu quả công trình phân lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.