Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc phát triển đất nước

Thúy Nhi - Nguyễn Lê| 20/02/2023 15:19

(HNMO) - Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp, gián tiếp trên nhiều lĩnh vực với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc phát triển thành phố và đất nước.

Ngày 20-2, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết số 23-NQ/TƯ).

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn 5 quan điểm cơ bản; trong đó có quan điểm “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Tuy nhiên, các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được phát huy tốt. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thật sâu sát các tầng lớp nhân dân và cơ sở; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đều. 

Một số tổ chức cơ sở Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Quyền làm chủ của nhân dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm. Vẫn còn biểu hiện dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật. Những điều này tác động đến việc tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

“Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, việc thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, vai trò gương mẫu của đảng viên, có cơ chế để người dân tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết, thành phố Hồ Chí Minh có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, người dân có chất lượng đời sống cao. 

Thành phố đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan trong phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, giỏi về nghiệp vụ với phương châm “giỏi một việc biết nhiều việc”, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Thành phố luôn tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, bảo vệ cán bộ lãnh đạo sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tạo điều kiện để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp, gián tiếp trên nhiều lĩnh vực với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ có chiến lược đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

“Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ban hành rất đúng đắn, cần thiết và có giá trị thực tiễn. Việc thực hiện nghị quyết có đóng góp to lớn, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần đưa tiềm lực, vị thế và uy tín đất nước ngày càng nâng cao; hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc phát triển đất nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.