(HNMĐT) - Các nhà nghiên cứu vừa tìm thấy một loài cá có kích thước nhỏ nhất từ trước đến nay ở một đầm lầy than bùn thuộc quần đảo Sumatra, Indonesia. Mỗi cá thể trưởng thành của loài cá Paedocypris này chỉ có độ dài 7.9mm.
Tuy vậy, họ dự đoán tương lai của loài cá này không hề "sáng sủa" bởi nạn tàn phá các đầm lầy than bùn ở Indonesia ngày càng gia tăng.
Loài cá đặc biệt này chỉ có thể tồn tại ở những môi trường cực kỳ khắc nghiệt - trong những vũng nước chứa đầy axít ở những vùng đầm lầy nhiệt đới.
Tuy rằng thức ăn ở đây rất hiếm nhưng loài cá này - nhỏ hơn các loài các khác vài phần mười của một mm - có khả năng duy trì sự sống trong cơ thể bé nhỏ của chúng bằng cách ăn các loài vi sinh vật ở gần đáy những vũng nước nói trên.
Để có thể có một kích thước nhỏ như vậy, loài cá này phải từ bỏ khá nhiều đặc tính của sự trưởng thành - một đặc điểm đã được nêu ra trong cái tên của chúng (Paedocypris). Ví dụ như bộ não của chúng không được bảo vệ trong một hộp sọ và con cái chỉ có đủ chỗ cho một vài quả trứng mà thôi. Còn con đực thì chỉ có một cái móc nhỏ ở phía dưới để giúp chúng có thể thụ tinh cho từng quả trứng một.
Chính vì kích thước quá nhỏ bé mà loài cá này có thể sống qua những kỳ hạn hán nghiêm trọng nhất bằng cách trú ẩn trong những vũng nước cuối cùng của đầm lầy. Tuy vậy, giờ đây sự tồn tại của chúng đang bị đe doạ bởi chính con người. Sự tàn phá rừng trên diện rộng, việc tát cạn các đầm lầy than bùn để lấy dầu từ cây cọ và những vụ đốt rừng thường xuyên đang tàn phá môi trường sống của loài cá nhỏ bé.
Các nhà khoa học đã khám phá ra loài cá Paedocypris rất kịp thời - nhưng rất có thể nhiều họ hàng bé nhỏ của chúng đã bị tuyệt chủng.
H.V
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.