Chính trị

Phải tập trung cao độ, tuyệt đối không chủ quan

Kim Nhuệ 13/03/2026 - 18:06

Rà soát kỹ danh sách cử tri, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, siết chặt các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, giữ thông tin liên lạc thông suốt để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của nhân dân...

Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Trần Thế Cương tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở hai xã Phúc Sơn, Hồng Sơn chiều 13-3.

kinh-dao-danh-sach.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại khu vực bầu cử xã Hồng Sơn. Ảnh: Kim Nhuệ

Sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử an toàn, đúng luật

Chiều 13-3, Đoàn công tác số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế các khu vực bỏ phiếu, làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Bầu cử hai xã Phúc Sơn, Hồng Sơn về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu ở thôn Đặng, thôn Kinh Đào của xã Hồng Sơn; thôn Hoành 4, thôn Trì của xã Phúc Sơn trước khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Bầu cử hai xã tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn.

Ghi nhận tại các điểm kiểm tra cho thấy, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở cơ sở đã khá rõ nét. Các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang nền nếp; việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử, trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, vật tư phục vụ bầu cử được triển khai đồng bộ…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra khu vực đặt hòm phiếu tại xã Hồng Sơn. Ảnh: Kim Nhuệ
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra khu vực đặt hòm phiếu tại xã Hồng Sơn. Ảnh: Kim Nhuệ

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ủy ban Bầu cử hai xã cho biết, các địa phương đã quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Trung ương, thành phố; ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung hoàn thiện các phần việc theo đúng tiến độ luật định.

Tại xã Phúc Sơn, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ tổ chức bộ máy, tuyên truyền, lập danh sách cử tri đến chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử. Xã đã thành lập 7 ban bầu cử, 40 tổ bầu cử tương ứng 40 khu vực bỏ phiếu; đồng thời kiện toàn các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ công tác chỉ đạo, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức, góp phần giúp cử tri nắm chắc thông tin về bầu cử.

Đến thời điểm báo cáo, Phúc Sơn có 37.555 cử tri; việc lập, niêm yết danh sách cử tri, cấp phát thẻ cử tri được thực hiện đúng quy định. Địa phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu, phiếu bầu, bảng biểu niêm yết, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ bầu cử; tăng cường trang trí trực quan tại các tuyến đường, khu dân cư, khu vực bỏ phiếu. Cùng với đó, xã đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử đúng luật; đến nay chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan công tác bầu cử.

tri-cu-tri.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra nhanh kiến thức của cử tri, thành viên tổ bầu cử thôn Trì (xã Phúc Sơn). Ảnh: Kim Nhuệ

Đối với xã Hồng Sơn, đây là địa bàn rộng, dân số đông, có 35 khu vực bỏ phiếu phân bố tại 29 thôn nên yêu cầu đặt ra đối với công tác chuẩn bị rất cao. Xã đã thành lập đầy đủ ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, các ban bầu cử, tổ giúp việc; bố trí 35 khu vực bỏ phiếu phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động như pano, cờ, băng rôn, truyền thanh cơ sở, fanpage, zalo cộng đồng, cổng thông tin điện tử; trong đó có cả mã QR hỗ trợ cử tri tra cứu thông tin người ứng cử.

Theo báo cáo, số cử tri của Hồng Sơn được cập nhật liên tục đến sát ngày bầu cử, hiện là 42.392 cử tri. Cùng với việc hoàn thành niêm yết danh sách người ứng cử và cấp phát thẻ cử tri, xã đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ phiếu bầu, hòm phiếu, bảng biểu, vật tư phục vụ ngày bầu cử; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh, phòng cháy, chữa cháy, y tế tại tất cả khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, địa phương chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Phúc Sơn Phan Văn Sự khẳng định đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: Kim Nhuệ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Phúc Sơn Phan Văn Sự báo cáo công tác chuẩn bị, khẳng định đã sẵn sàng cho ngày hội non sông an toàn, đúng quy định. Ảnh: Kim Nhuệ

Rà kỹ từng phần việc, không chủ quan trước ngày bầu cử

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Trần Thế Cương ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc sớm, nghiêm túc, bài bản của cả hệ thống chính trị hai xã Phúc Sơn, Hồng Sơn trong triển khai công tác bầu cử. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí cho rằng, từ không khí tuyên truyền, công tác niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất đến tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở đều cho thấy sự chủ động, nền nếp, đúng tiến độ.

Nhấn mạnh chỉ còn rất ít thời gian trước giờ khai mạc bầu cử, đồng chí Trần Thế Cương đề nghị hai xã tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải tập trung cao độ, tuyệt đối không được chủ quan. Các xã tiếp tục rà lại thật kỹ từng phần việc đã triển khai, bảo đảm mọi khâu đều chắc chắn, đồng bộ, đúng quy định, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

pct-cuong.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Kim Nhuệ

Một nội dung được đồng chí đặc biệt lưu ý là tiếp tục rà soát, cập nhật, niêm yết danh sách cử tri, gắn với việc phát thẻ cử tri đầy đủ, đúng người, đúng thời gian. Những trường hợp cử tri đi làm ăn xa, đi công tác, học tập ngoài địa bàn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh khó đi lại cần được quan tâm kỹ hơn, không để ai đủ điều kiện mà bị bỏ sót quyền bầu cử. Cùng với việc sử dụng hòm phiếu phụ đúng quy định, các địa phương phải coi đây vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là sự trân trọng đối với quyền làm chủ của nhân dân.

Về cơ sở vật chất, đồng chí Trần Thế Cương đề nghị hai xã tiếp tục hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại các khu vực bỏ phiếu theo hướng trang nghiêm, chu đáo, sạch sẽ, thuận tiện cho cử tri. Đồng chí lưu ý cần tính kỹ các phương án che nắng, che mưa, bố trí biển chỉ dẫn, khu vực đón tiếp để tạo thuận lợi cho cử tri và lực lượng làm nhiệm vụ trong suốt ngày bầu cử cũng như thời gian kiểm phiếu sau đó.

Đồng chí cũng yêu cầu hai xã rà lại thật kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, y tế và ứng phó tình huống đột xuất trong ngày bầu cử. Tinh thần đặt ra là phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; duy trì chế độ trực nghiêm túc, thông tin báo cáo kịp thời, không để phát sinh sự việc mà chậm nắm bắt, chậm xử lý. Trong ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử hai xã phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ; cán bộ được phân công nhiệm vụ phải giữ thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý ngay các tình huống phát sinh.

Các khu vực bầu cử của xã Phúc Sơn và Hồng Sơn được trang trí rực rỡ, sạch đẹp, sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: Kim Nhuệ
Các khu vực bầu cử của xã Phúc Sơn và Hồng Sơn được trang trí rực rỡ, sạch đẹp, sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: Kim Nhuệ

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cuộc bầu cử thành công toàn diện, đồng chí Trần Thế Cương đề nghị hai xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật, lựa chọn đúng người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trách nhiệm; phấn đấu hoàn thành mục tiêu “bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ”. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, cuộc bầu cử tại Phúc Sơn và Hồng Sơn sẽ diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Cũng tại buổi làm việc này, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng đoàn công tác số 10 đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Phúc Sơn và Hồng Sơn và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội các cấp; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phải tập trung cao độ, tuyệt đối không chủ quan

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.