Theo CNBC, tối 10-5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý “ngừng bắn ngay lập tức” sau nhiều ngày căng thẳng và giao tranh gia tăng giữa hai quốc gia.
"Sau một đêm đàm phán dài do Mỹ làm trung gian, tôi vui mừng thông báo rằng, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn toàn bộ và ngay lập tức”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Các nhà lãnh đạo Pakistan và Ấn Độ cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn.
“Pakistan và Ấn Độ đã nhất trí ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức”, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar viết trên mạng xã hội X. Tương tự, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cũng cho biết, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào lúc 17h (giờ địa phương).
Thông báo ngừng bắn được đưa ra vài giờ sau khi giao tranh tiếp tục leo thang vào sáng cùng ngày, khi cả hai quốc gia tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự chống lại nhau. Pakistan đã không kích một số cơ sở quân sự của Ấn Độ vào sáng sớm 10-5.
Các báo cáo ban đầu cho biết, Pakistan đã phá hủy kho tên lửa BrahMos của Ấn Độ tại Beas, sân bay Pathankot và căn cứ không quân Adampur. Tên lửa siêu thanh do máy bay phản lực JF-17 Thunder của Pakistan phóng đã phá hủy hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ tại Adampur, có giá 1,5 tỷ USD. 70% nguồn cung cấp điện tại Ấn Độ đã bị gián đoạn sau một cuộc tấn công mạng, phần lớn các thành phố của Ấn Độ chìm trong bóng tối.
Phản ứng mạnh mẽ của Pakistan nhằm đáp trả Ấn Độ sau khi nước này tấn công 3 căn cứ không quân gồm: Nur Khan, Shorkot và Murid ở Pakistan.
(Theo News.az, CNBC)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.