Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Nguyễn Danh Huy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì

Ngọc Quỳnh| 08/06/2023 13:20

(NSHN) - Trong 2 ngày 7 và 8-6, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì hiện có tổng số 13.855 đoàn viên. Xác định công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là yếu tố quyết định đến chất lượng các phong trào hoạt động, trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập mới 83 Công đoàn cơ sở (đạt 110%), phát triển được 3.509 đoàn viên (đạt 100%).

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức trao hỗ trợ đột xuất, trợ cấp khó khăn, tổ chức chương trình “Tết sum vầy” nhân dịp Tết Nguyên đán, hưởng ứng Tháng công nhân, hỗ trợ cho 4.716 lượt công nhân viên chức lao động với số tiền hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ 313 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 8 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 345 triệu đồng...

Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì bức trướng.

Các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố phát động luôn được các cấp Công đoàn hưởng ứng tham gia. Trong nhiệm kỳ, đã có 274 lượt “Công nhân giỏi” cấp huyện và 21 lượt “Công nhân giỏi Thủ đô”; có 4.784 sáng kiến được công nhận, tăng 710 sáng kiến so với đầu nhiệm kỳ; 3.058 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp huyện; 1.127 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở...

Với những nỗ lực của các tập thể, cá nhân, trong 5 năm qua, có 250 lượt tập thể, 1.258 lượt cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen và hàng nghìn công nhân viên chức lao động được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2021.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện lần thứ XI.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Bí thư Huyện uỷ Thanh Trì Lê Tiến Nhật đánh giá cao kết quả của các cấp Công đoàn huyện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, các cấp Công đoàn cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, người lao động; chú trọng các phong trào thi đua, động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua, tập trung phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 19 người. Ông Nguyễn Danh Huy tiếp tục được  tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Danh Huy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.