Đời sống

“Ở đâu khó, ở đó có cựu chiến binh”

Hiền Phương 27/11/2023 - 07:16

Trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh và gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua ở khu dân cư. Các bác, với tinh thần “ở đâu khó, ở đó có cựu chiến binh”, đã và đang tiếp tục công hiến, nỗ lực góp sức xây dựng Thủ đô.

dai-dien-hoi-cuu-chien-binh.jpg
Đại diện Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Đỗ Đức Quyền, thôn Chu Quyến 1, xã Chu Minh.

Đa dạng cách làm

Cựu chiến binh Đỗ Đức Quyền, thôn Chu Quyến 1, xã Chu Minh (huyện Ba Vì) có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hai vợ chồng ông sức khỏe yếu. Nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. Thực hiện Đề án của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội về giúp đỡ hội viên có khó khăn về nhà ở, Hội Cựu chiến binh thành phố, huyện, xã cùng gia đình nội ngoại, thôn, xóm đã ủng hộ gia đình cựu chiến binh Đỗ Đức Quyền tổng số tiền 127 triệu đồng. Từ sự giúp đỡ đó, đầu tháng 10 vừa qua, ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Thiết thực chăm lo đời sống cho hội viên, năm 2023 này, Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Ba Vì đã vận động hỗ trợ để xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho đồng đội”.

Tại quận Hai Bà Trưng, các cựu chiến binh đã xây dựng 213 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; giải phóng mặt bằng; chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường... với sự tham gia của 1.065 cán bộ, hội viên. Nhờ sự vào cuộc của các cựu chiến binh mà điểm nóng về tranh chấp, khiếu kiện giữa người dân với chủ đầu tư và Ban Quản trị chung cư Thăng Long Garden (số 250 đường Minh Khai) đã được giải quyết. Bí quyết để hóa giải vướng mắc này của Hội Cựu chiến binh phường Minh Khai là động viên hội viên tham gia ban quản trị, vận động người dân thực hiện Quy chế dân chủ, tích cực tham gia phong trào giữ gìn an ninh trật tự, tự quản về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tại huyện Ứng Hòa, cùng với việc giúp nhau xóa nghèo, các cấp Hội Cựu chiến binh còn vận động hội viên đóng góp cải tạo cơ sở hạ tầng cho thôn, xóm. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh xã Kim Đường vận động hội viên và nhân dân xây dựng cảnh quan, đình, hồ giếng nước, đường giao thông. Từ đơn vị làm điểm là Chi hội Cựu chiến binh thôn Kim Bồng với 4 công trình, tổng trị giá 775 triệu đồng, 4 thôn còn lại của xã cũng vận động xã hội hóa được hơn 500 triệu đồng… để xây dựng các công trình. Hay như Hội Cựu chiến binh xã Đào Xá vận động được 338,4 triệu đồng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh...

Không ngừng cống hiến

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội có gần 28 vạn hội viên, trong đó có gần 500 hội viên cấp tướng, hơn 15.000 hội viên là cán bộ cao cấp. Các hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về mọi mặt.

Đây là thế mạnh để cựu chiến binh Thủ đô thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp hội đã tích cực trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia trong giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giải quyết những vụ việc phức tạp tại địa phương.

Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh thành phố đã ban hành Đề án “Cựu chiến binh Thủ đô đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa”. Đến nay, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp, giúp hơn 400 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; tặng 81 bò sinh sản cho gia đình hội viên trị giá 1,42 tỷ đồng; hỗ trợ 126 hội viên nghèo 1,986 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Hội Cựu chiến binh thành phố đã vay vốn tín dụng từ 13 chương trình ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tham gia xây dựng nông thôn mới, với số dư nợ 1,925 tỷ đồng. Các cấp hội cơ sở huy động hội viên đóng góp quỹ được 116,852 tỷ đồng cho hơn 10.000 hội viên vay không tính lãi để sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, thực hiện chương trình “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội Cựu chiến binh đã vận động hơn 24 nghìn gia đình hội viên tự nguyện hiến gần 730.000m2 đất, trong đó có 192.436m2 đất thổ cư, để phát triển cơ sở hạ tầng; đóng góp ủng hộ gần 160 tỷ đồng, gần 680 nghìn ngày công, tham gia tu sửa gần 4.000km đường giao thông liên thôn, xã, 3.228,5km kênh mương nội đồng, 4.260 cầu cống, 1.337 trường học, bệnh xá, nhà văn hóa thôn; chủ trì tôn tạo 146 nghĩa trang liệt sĩ…

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Lê Như Đức khẳng định: Với tinh thần “ở đâu khó, ở đó có cựu chiến binh”, Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên tham gia các phong trào, hoạt động, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Ở đâu khó, ở đó có cựu chiến binh”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.