30 doanh nghiệp Việt Nam tham gia WorldFood Moscow 2026, giới thiệu nông sản, thực phẩm thế mạnh và tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu sang Nga.

Tin từ Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 15 đến 18-9, 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống WorldFood Moscow 2026. Đây là hội chợ uy tín về chuyên ngành nông sản, thực phẩm và đồ uống được tổ chức thường niên từ năm 1991 tại Nga.
Đoàn Việt Nam trưng bày trên diện tích hơn 400m², giới thiệu các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu, như gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, bánh kẹo cùng nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến.
Ngay trong ngày khai mạc, các gian hàng Việt Nam đã đón nhiều khách hàng đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm.
Theo Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Bùi Quang Hưng, WorldFood Moscow là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ các nhà nhập khẩu, nhà phân phối lớn của Nga và đối tác quốc tế.
Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Nga tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Liên bang Nga trong khối ASEAN.
Theo Cục Hải quan, giai đoạn 2016-2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng trung bình khoảng 10,8%/năm, từ 2,74 tỷ USD năm 2016 lên 4,58 tỷ USD năm 2024.
Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều đạt 4,77 tỷ USD. Trong 7 tháng năm 2026, con số này đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Các mặt hàng nông, thủy sản thế mạnh của Việt Nam như cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, bánh kẹo và thực phẩm chế biến ngày càng khẳng định vị thế tại thị trường Nga, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và hệ thống phân phối.
Việc khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA), cùng các nỗ lực tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy cơ chế thanh toán song phương, đang tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tối ưu chi phí, tăng kết nối thương mại.
Đáng chú ý, trong chuyến cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 đến 9-9 vừa qua, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD, hướng tới nền tảng kinh tế, thương mại và đầu tư cân bằng, bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.