Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nông nghiệp Hà Nội: Vào vụ sản xuất mới với mục tiêu kép

Nhóm PV Ban Nông nghiệp - Nông thôn| 27/09/2021 17:06

(HNMO) - Thời điểm hiện nay, lúa mùa đã và đang chín, nông dân ngoại thành Hà Nội khẩn trương thu hoạch lúa mùa và bắt tay ngay vào gieo trồng cây vụ đông với nỗ lực đạt mục tiêu kép - vừa nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, bảo đảm nguồn cung nông sản cho thị trường.

Nông dân xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ) thu hoạch lúa mùa với sự hỗ trợ đắc lực của cơ giới hóa.

Thúc đẩy sản xuất, bảo đảm nguồn cung nông sản

Thời điểm hiện tại, trên các vùng sản xuất nông nghiệp, nông dân đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa, giải phóng đất, trồng cây vụ đông, bảo đảm gieo cấy hết diện tích, góp phần ổn định nguồn cung nông sản cho thị trường.

Ngày 27-9, nông dân các xã: Thụy Hương, Quảng Bị, Đồng Phú, Hồng Phong, Hoàng Diệu... của huyện Chương Mỹ khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất, trồng cây vụ đông. Hợp tác xã nông nghiệp Thụy Hương đã ký hợp đồng với chủ phương tiện 5 máy gặt đập liên hợp để việc thu hoạch lúa được nhanh gọn, thuận lợi. Thời điểm hiện tại, Thụy Hương đã thu hoạch được 55% diện tích lúa mùa (năng suất lúa ước đạt 220kg/sào).

Tương tự, huyện Thạch Thất cũng tập trung chỉ đạo nông dân bố trí nhân lực, phương tiện máy móc, khẩn trương thu hoạch lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", dự kiến đến hết tháng 9, huyện sẽ thu hoạch xong lúa mùa. Thạch Thất chỉ đạo nông dân thu hoạch đến đâu gieo trồng cây màu vụ đông đến đó, bảo đảm khung thời vụ. Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng cho biết, Thạch Thất đã điều chỉnh diện tích sản xuất vụ đông năm 2021-2022 từ 750ha lên 859ha (tăng 109ha) nhằm đáp ứng nhu cầu về rau, củ, quả cho người dân trong huyện và các địa phương khác...

Trên cơ sở xác định những yếu tố thuận lợi, khó khăn, với phương châm "sáng gặt lúa, chiều xuống giống cây vụ đông", UBND huyện Thạch Thất đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt giải pháp về thời vụ, cơ cấu giống... kết hợp tuyên truyền, vận động bà con khẩn trương thực hiện gieo trồng cây vụ đông ngay sau khi thu hoạch lúa mùa; áp dụng biện pháp không làm đất, làm đất tối thiểu, làm bầu, trồng gối đối với cây ưa ấm (ngô, bí xanh...).

Nông dân huyện Thạch Thất với sự hỗ trợ của các đoàn thể khẩn trương thu hoạch lúa mùa.

Tại xã Phú Thị (huyện Gia Lâm), nông dân đang tập trung chăm sóc diện tích trồng cây ăn quả như bưởi, cam, chuối ở vùng bãi sông Hồng. Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thị Nguyễn Thị Lan chia sẻ, năm 2021, Phú Thị đặt mục tiêu chuyển đổi 5ha sang trồng cây ăn quả. Tính đến nay, toàn xã đã chuyển đổi được 4,7ha. Thời điểm này, cùng với tập trung chăm sóc các vườn cây ăn quả, nông dân trên địa bàn còn gieo trồng ngô nếp và rau ăn lá các loại...

Thúc đẩy sản xuất là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện tại và các địa phương đều xác định rõ phương châm sản xuất an toàn; sản xuất kết hợp với phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19.

Gắn mục tiêu sản xuất với phòng, chống dịch bệnh

Vừa thúc đẩy sản xuất, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đi làm đồng nhưng phải tuân thủ "5K"; trên các cánh đồng, nông dân không tụ tập đông người.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, trên những cánh đồng ở Ba Vì, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Gia Lâm... cho thấy, hầu hết nông dân nghiêm túc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với thợ máy gặt lúa, làm đất...

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú (huyện Chương Mỹ) Phạm Văn Hải cho biết, để vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch, vừa bảo đảm tiến độ thu hoạch lúa mùa, làm đất gieo trồng cây vụ đông, xã tạo thuận lợi cho người và phương tiện địa phương khác đến làm việc nhưng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K", khai báo y tế... Nếu gia đình hoặc thôn, xóm nào phải cách ly y tế, tổ Covid-19 cộng đồng của xã sẽ huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nông dân thu hoạch, bảo quản lúa mùa và làm đất, trồng cây vụ đông bảo đảm khung thời vụ tốt nhất...

Nông dân huyện Gia Lâm tập trung sản xuất nông nghiệp đi đôi với phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với tập trung tổ chức sản xuất, các cấp Hội Nông dân huyện Gia Lâm còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tuân thủ nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn khẳng định, nông dân huyện Gia Lâm gắn phòng, chống dịch Covid-19 với chăm sóc cây trồng để góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời điểm hiện tại, các địa phương đều đẩy mạnh triển khai các giải pháp vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch. Các huyện, thị xã không chỉ lên phương án triển khai các giải pháp ổn định sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng nông sản; phối hợp với đơn vị chức năng nắm vững tình hình tiêu thụ sản phẩm để có giải pháp kịp thời... mà còn còn động viên người dân gắn sản xuất với phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông nghiệp Hà Nội: Vào vụ sản xuất mới với mục tiêu kép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.