Thế giới

Nobel Hóa học 2023 vinh danh nghiên cứu về chấm lượng tử

Quỳnh Dương 04/10/2023 - 17:29

Ngày 4-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel hóa học cho các nhà khoa học Moungi Bawendi, Louis Brus và Alexei Ekimov về "khám phá và tổng hợp các chấm lượng tử".

nobel-hoa-hoc.jpg

Các hạt nano và chấm lượng tử được sử dụng trong đèn LED, màn hình ti vi và cũng có thể được sử dụng để hướng dẫn bác sĩ phẫu thuật trong khi loại bỏ mô ung thư.

Ông Moungi Bawendi (Pháp) là Giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts, ông Louis Brus (Mỹ) là Giáo sư danh dự tại Đại học Columbia và ông Alexei Ekimov (Nga) làm việc cho Tập đoàn công nghệ Nanocrystals.

Giải thưởng Nobel năm nay trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển, tương đương 1 triệu USD.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nobel Hóa học 2023 vinh danh nghiên cứu về chấm lượng tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.