Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực cao nhất để góp phần vào sự thành công của ngày bầu cử

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 23/05/2021 13:55

(HNMO) - Sáng 23-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Ba Đình, quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao đổi với cử tri tại khu vực bầu cử số 3, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình).

Sau khi dự khai mạc bầu cử tại khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hà Cầu (quận Hà Đông), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Trúc Bạch; khu vực bỏ phiếu số 3 và khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình. Tại huyện Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Ngọc Hồi và khu vực bỏ phiếu 2, xã Ngũ Hiệp. Còn tại quận Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Thịnh Liệt và khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hoàng Liệt.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, các địa phương, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố về công tác bầu cử. Cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, vừa tạo thuận tiện cho cử tri, vừa đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số 3, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình).

Công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu vực bỏ phiếu đều bảo đảm sự trang trọng, tạo không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân. Các thành viên tổ bầu cử được trang bị đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn, cử tri chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận các khu vực bỏ phiếu đều đã xây dựng các phương án và kịch bản rất chi tiết, phân loại khu vực cử tri đi bầu cử theo giờ để tránh tập trung quá đông cử tri tại phòng bỏ phiếu; đồng thời bố trí các khu vực chờ nhằm bảo đảm giãn cách theo quy định của Bộ Y tế.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên tại thời điểm kiểm tra, số lượng cử tri đi bầu tại các khu vực bỏ phiếu đều đạt tỷ lệ cao. Như tại khu vực bầu cử số 8, xã Ngọc Hồi và khu vực bỏ phiếu 2, xã Ngũ Hiệp, ghi nhận lúc 9h30, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt lần lượt 50% và 75%. Còn trên địa bàn quận Hoàng Mai, là quận có số cử tri đông nhất thành phố, đến thời điểm 10h30, tỷ lệ cử tri đi bầu chung trên toàn quận khoảng 50%.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của quận Hoàng Mai trong việc xử lý 2 tình huống phát sinh ngay trước giờ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 và 15 phường Mai Động. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì).

Thăm hỏi, động viên cử tri và thành viên các tổ bầu cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, thành viên các tổ bầu cử tại quận Hoàng Mai, Ba Đình và huyện Thanh Trì tiếp tục cố gắng, nắm chắc tình hình để tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử ở đơn vị mình.  

Đồng chí cũng đề nghị các tổ bầu cử tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền công dân, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để bất kỳ khu vực bỏ phiếu nào trở thành điểm lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, các quận, huyện sẽ sớm hoàn thành công tác kiểm phiếu, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao đổi với cử tri tại khu vực bầu cử số 6, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai).

Theo ghi nhận tại các khu vực bầu cử, cử tri đều chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; đi bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi. Cầm trên tay thẻ cử tri đóng dấu “đã đi bầu”, em Vũ Linh Nhi, sinh năm 2003, hộ khẩu tại A4, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội (học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng) cho biết, thông qua các cuộc mạn đàm do Đoàn Thanh niên phường tổ chức và tìm hiểu qua các phương tiện truyền thông đại chúng, em đã nắm rõ tiểu sử của các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Em Vũ Linh Nhi tin tưởng, các vị đại biểu được cử tri lựa chọn sẽ đưa đất nước ta ngày càng phát triển; trước mắt sẽ lãnh đạo Thủ đô và đất nước chiến thắng đại dịch Covid-19, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trả lời phỏng vấn báo chí.

Còn cụ Tô Thị Mão (sinh năm 1926), hộ khẩu tại 33 phố Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, mặc dù đã 95 tuổi, đi lại khó khăn, song cụ vẫn muốn trực tiếp đi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân từ rất sớm. “Tôi rất phấn khởi được đi bầu cử, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là bầu ra người đại biểu của nhân dân. Tôi cũng rất cảm động vì các cháu đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ tôi đi bỏ phiếu, các thành viên tổ bầu cử cũng rất ưu tiên để cử tri là người cao tuổi được bỏ phiếu nhanh, thuận tiện”, cụ Tô Thị Mão chia sẻ sau khi hoàn thành bỏ phiếu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực cao nhất để góp phần vào sự thành công của ngày bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.