Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhìn lại lịch sử dân tộc trong chương trình ''Vinh quang Tổ quốc''

Hoàng Lân - Ảnh: Viết Thành| 26/12/2020 20:32

(HNMO) - Chào mừng thành công của đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tối 26-12, Thành ủy, HĐND, UBND chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Vinh quang Tổ quốc" tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự chương trình nghệ thuật "Vinh quang Tổ quốc".

Tới dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Vinh quang Tổ quốc" được dàn dựng công phu và đặc sắc, với sự tham gia của nhiều chuyên gia lịch sử, nhà khoa học là: GS.TS Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội...

Chương trình gồm 3 chương:

Chương 1 - "Rạng rỡ bình minh" khắc họa hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Để rồi, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trở thành sự kiện trọng đại, bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Chương 2 - "Vinh quang Việt Nam", là hình ảnh một dân tộc Việt Nam anh hùng, vượt qua những cuộc kháng chiến trường kỳ với dặm dài gian khó để giành độc lập.

Chương 3 - "Gió lộng bốn phương", khắc họa một đất nước Việt Nam hùng cường khi bước vào kỷ nguyên độc lập. Cả dân tộc thống nhất, tập trung trí lực, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng Tổ quốc Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Trên chặng đường 90 năm, Ðảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới, ổn định và phát triển. Ở chương này, dấu ấn của Đảng bộ Hà Nội với nhiều thành tựu to lớn, góp phần mang lại mùa xuân cho Thủ đô và đất nước một lần nữa được ghi dấu và ngợi ca.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Thông qua các phóng sự, tiết mục nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, chương trình mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Người xem được nghe những ca khúc nổi tiếng như: "Dấu chân phía trước", "Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam", "Lãnh tụ ca", "Đảng là cuộc sống của tôi", "Em đi lên trong tươi xanh", "Tổ quốc yêu thương", "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam!", "Đường chúng ta đi", "Cung đàn mùa xuân", "Hello Việt Nam"... qua sự thể hiện của Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ ưu tú Lan Anh, ca sĩ Khánh Linh, Tiến Hưng, Tố Hoa, nhóm múa Chuông Gió...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhìn lại lịch sử dân tộc trong chương trình ''Vinh quang Tổ quốc''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.