Thể thao

Nhiều tay vợt bóng bàn Việt Nam được đầu tư dự giải tại Thái Lan: Dấu ấn từ nguồn lực xã hội hóa

Minh An 06/08/2026 - 11:19

Trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, bốn tay vợt Việt Nam đã được đăng ký tham dự giải bóng bàn chuyên nghiệp WTT tại Thái Lan diễn ra từ ngày 14 đến 18-9.

Cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm

dinh-anh-hoang.jpg
Tay vợt Đinh Anh Hoàng sẽ dự giải quốc tế WTT tại Thái Lan. Ảnh: Ngọc Linh

Giải bóng bàn chuyên nghiệp WTT tại Thái Lan diễn ra từ ngày 14 đến 18-9 với tổng tiền thưởng 30.000 USD. Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (WTT), quy tụ nhiều tay vợt có trình độ cao, được xem là cơ hội quý để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong số các tay vợt góp mặt có Đinh Anh Hoàng (Công an nhân dân T&T), Nguyễn Thái Bảo, Đỗ Mạnh Lương và Nguyễn Hạnh Ngân của Hà Nội. Dự kiến, các vận động viên sẽ đăng ký thi đấu tối đa số nội dung được phép, trong đó, ngoài nội dung đơn, Nguyễn Thái Bảo sẽ kết hợp cùng Nguyễn Hạnh Ngân ở nội dung đôi nam nữ.

Để tham dự một giải WTT, mỗi vận động viên phải đóng lệ phí khoảng 300 USD, chưa kể chi phí vé máy bay, ăn ở và sinh hoạt. Với chuyến thi đấu kéo dài 5 ngày tại Thái Lan, tổng kinh phí cho mỗi người ước khoảng 30 triệu đồng. Đây là khoản chi không nhỏ đối với nhiều vận động viên trẻ nếu chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách.

Điểm đáng chú ý là Đinh Anh Hoàng được Công ty cổ phần Công nghệ giáo dục thông minh (VietED) tài trợ toàn bộ kinh phí nhờ thành tích vô địch đơn nam ở Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2025, trong khi ba tay vợt trẻ (đều dưới 20 tuổi) của Hà Nội được VietED hỗ trợ một phần kết hợp với sự đóng góp của gia đình.

Trước đó, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Anh Tú cũng nhận được lời mời tham dự WTT Thái Lan nhưng chủ động nhường cơ hội cho các đàn em. Ở tuổi 33, tay vợt số một của bóng bàn Hà Nội xác định ưu tiên lớn nhất hiện nay là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đồng thời tập trung dìu dắt lớp kế cận trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Sẵn sàng đồng hành với những vận động viên có khát vọng

do-manh-luong.jpg
Đỗ Mạnh Lương - tay vợt trẻ sinh năm 2009 của Hà Nội sẽ dự giải quốc tế WTT tại Thái Lan. Ảnh: Bóng bàn Hà Nội

Theo ông Phạm Ngọc Hiếu, Giám đốc kinh doanh VietED, doanh nghiệp luôn sẵn sàng đồng hành với những vận động viên có tài năng và khát vọng cống hiến cho thể thao Việt Nam. Trước giải đấu tại Thái Lan, VietED cũng đã hỗ trợ nhiều tay vợt Hà Nội tham dự Giải các câu lạc bộ Đông Nam Á năm 2026 tại Indonesia, đồng thời nhiều lần tài trợ Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Khoa Diệu Khánh thi đấu các giải WTT tại Kazakhstan.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế, đặc biệt không còn đủ điều kiện để duy trì các đợt tập huấn dài hạn ở nước ngoài như hơn một thập kỷ trước, nguồn lực xã hội hóa đang trở thành một trong những yếu tố quyết định để các tay vợt Việt Nam, trong đó có Hà Nội, được tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế đỉnh cao.

Việc 4 tay vợt Việt Nam, trong đó có 3 tay vợt của Hà Nội, được doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tham dự giải bóng bàn chuyên nghiệp WTT tại Thái Lan không chỉ mở thêm cơ hội cọ xát quốc tế mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn lực xã hội hóa.

Với bóng bàn Hà Nội, sau giai đoạn thống trị làng bóng bàn quốc gia, đội bóng Thủ đô đang bước vào quá trình tái thiết lực lượng với nhiều gương mặt trẻ như Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Thái Bảo hay Nguyễn Hạnh Ngân. Để rút ngắn khoảng cách với các đàn anh, đàn chị và sớm trưởng thành, không có con đường nào hiệu quả hơn việc thường xuyên được cọ xát tại các giải quốc tế chất lượng.

Thực tế cho thấy, những thành công trước đây của bóng bàn Hà Nội luôn gắn với việc các vận động viên được tập huấn, thi đấu ở nước ngoài trong thời gian dài. Khi điều kiện đó không còn, việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, gia đình vận động viên và các mô hình xã hội hóa trở thành hướng đi tất yếu. Không chỉ giúp giảm áp lực tài chính, sự chung tay của doanh nghiệp còn mở thêm cơ hội để bóng bàn Hà Nội xây dựng lớp kế cận đủ sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu sớm lấy lại vị thế số một của bóng bàn Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nhiều tay vợt bóng bàn Việt Nam được đầu tư dự giải tại Thái Lan: Dấu ấn từ nguồn lực xã hội hóa

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.