Nhiều gia đình đã và đang chung tay với bộ môn bóng bàn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) để đầu tư cho con mình bằng các chuyến tập huấn nước ngoài.
Không thể chỉ trông vào ngân sách

Chiều 15-7, hơn chục vận động viên (VĐV) trẻ thuộc bộ môn bóng bàn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) đã trở về sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị cho Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7 này.
Đây được xem như điểm nhấn của bóng bàn Hà Nội trong năm nay. Đó là chuyến tập huấn hoàn toàn bằng kinh phí xã hội hóa. 18 tay vợt trẻ của Hà Nội, chủ yếu từ 12 đến 16 tuổi trải qua khoảng 50 ngày tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc) với nguồn kinh phí từ gia đình cũng như các nguồn xã hội hóa khác, không sử dụng đến ngân sách nhà nước.
Đó được xem là bước tiến lớn trong cách đầu tư cho VĐV của bộ môn bóng bàn Hà Nội. Bởi lẽ, nếu chỉ trông vào ngân sách nhà nước thì khó có đủ để đầu tư một chuyến tập huấn nước ngoài như thế này, ước tính khoảng 50 triệu đồng cho mỗi VĐV. Hiện tại, nguồn kinh phí cũng chỉ để đầu tư cho một số chuyến tập huấn, thi đấu nước ngoài của VĐV tuyến 1. Còn nếu đầu tư để các VĐV trẻ đi tập huấn nước ngoài thì thực sự bất khả thi.
Cách đây gần 30 năm, ngành Thể thao Hà Nội từng chấp nhận chi ra nguồn kinh phí lớn để các VĐV trẻ, trong đó có bộ môn bóng bàn, được tập huấn dài hạn trong cả năm hoặc vài năm ở Trung Quốc. Cách làm này đã phát huy tác dụng khi bóng bàn Hà Nội sở hữu hàng loạt tài năng từ những chuyến tập huấn thế này như Nguyễn Nam Hải (hiện là Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam), Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng (hiện là huấn luyện viên tại CLB Công an nhân dân T&T), Ngô Thu Thủy (nay là Trưởng bộ môn bóng bàn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội)... Chính những VĐV này đã giúp bóng bàn Hà Nội duy trì vị thế hàng đầu cả nước trong hàng chục năm với những dấu ấn ở cả đấu trường quốc tế cũng như trong nước. Trong đó, tấm HCV đơn nam của Trần Tuấn Quỳnh tại SEA Games 22 năm 2003 vẫn được xem là điểm sáng trong định hướng đầu tư cho bóng bàn Hà Nội.
Nhưng hiện tại, khi quan điểm làm thể thao thành tích cao ở Hà Nội cũng như nguồn kinh phí từ ngân sách có nhiều thay đổi, những người có trách nhiệm với bộ môn buộc phải tìm hướng đi khác nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua về đào tạo trẻ của bóng bàn Việt Nam. Mà nếu tụt lại cũng đồng nghĩa khó có lực lượng kế cận giữ vững thành tích cho bóng bàn Hà Nội trong tương lai.
Khi gia đình VĐV chung tay

Từ năm 2025, trong trao đổi với các phụ huynh VĐV, các nhà quản lý, huấn luyện viên của bộ môn bóng bàn Hà Nội cũng đã gợi mở định hướng đưa VĐV đi tập huấn tại Trung Quốc – quốc gia mạnh nhất thế giới về bóng bàn, nơi từng góp phần đào tạo nên những tay vợt hàng đầu Việt Nam, trong đó có Hà Nội.
Theo đó, trước mắt có thể đưa VĐV trẻ đi tập huấn ngắn hạn vào đầu dịp hè, trước giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia. Điều này cũng đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình VĐV. Thậm chí họ còn chia sẻ mong muốn cho con đi tập huấn dài hạn, kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm, tại Trung Quốc. Trong đó, gia đình sẽ tự bảo đảm kinh phí bên cạnh sự giám sát chuyên môn của huấn luyện viên bộ môn.
Khi người có trách nhiệm của bộ môn đề đạt ý kiến lên lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng như Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội về cách làm này, lập tức được chấp nhận. Nhờ đó, năm 2025, vài VĐV trẻ của bộ môn đã đi tập huấn trong khoảng hai tháng và có bước tiến rõ rệt về chuyên môn.
Cũng phải kể thêm về địa điểm tập huấn ở Trung Quốc. Đây cũng là nơi mà các tay vợt hàng đầu của bóng bàn Việt Nam cũng như Hà Nội, trong đó có Nguyễn Thị Nga – người hiện nay vẫn thi đấu cho đội Hà Nội, từng được đến tập huấn. Tuy vậy, điều kiện tập huấn hiện tốt hơn nhiều so với giai đoạn lứa VĐV Nguyễn Thị Nga tập huấn tại đây. Hiện nay, trung tâm tập luyện này được đầu tư khép kín từ nơi ăn, ở, tập luyện, hồi phục sau tập luyện và đặc biệt là luôn có vài chục “quân xanh” để giúp VĐV Việt Nam nâng cao trình độ. Năm ngoái, một đoàn VĐV từ Italia đã tập huấn tại đây và năm nay đã quay lại. Thời gian đoàn Italia tập huấn cũng trùng với giai đoạn VĐV Hà Nội tập huấn tại đây nên hai đoàn đã có buổi thi đấu giao hữu. Nhờ đó, VĐV Hà Nội có thêm cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ.
Không chỉ các VĐV trẻ mà hiện nay, một số VĐV trụ cột của bóng bàn Hà Nội cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ doanh nghiệp trong việc tập huấn, thi đấu quốc tế. Việc này cũng bắt nguồn từ định hướng của các nhà quản lý thể thao Hà Nội cũng như bộ môn khi tất cả đều xác định rằng kinh phí nhà nước không phải là nguồn đầu tư duy nhất cho VĐV.
Theo Trưởng bộ môn bóng bàn (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Ngô Thu Thủy, có thể những chuyến tập huấn nước ngoài mang dấu ấn đầu tư xã hội hoá chưa mang lại hiệu quả tức thì nhưng với cách đầu tư bền bỉ này, chắc chắn trình độ của các lớp VĐV trẻ Hà Nội sẽ nâng lên rõ rệt. Từ đó, các em sớm kế thừa nhiệm vụ của lớp VĐV trụ cột tuyến 1 hiện nay cũng như đóng góp cho đội tuyển quốc gia.
Và có lẽ, đây cũng là ví dụ để tham khảo về cách đầu tư cho nhiều bộ môn của thể thao Hà Nội, vốn đang thiếu các chuyến tập huấn nước ngoài để nâng cao trình độ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.