Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa của phụ nữ Thủ đô trước thềm xuân mới Quý Mão

Dương Linh| 19/01/2023 15:58

(HNMO) - Trong những ngày áp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm chia sẻ, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho hội viên, như: Gói bánh chưng Tết tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, lao động nhập cư; tặng áo dài miễn phí cho hội viên, nữ sinh; vệ sinh môi trường khu dân cư; tặng bình chữa cháy…

Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện Đông Anh tổ chức hoạt động ý nghĩa “Bán hàng gây quỹ cho trẻ nghèo”.

Cán bộ, hội viên phụ nữ quận Ba Đình mua hoa trồng trang trí tại các gốc cây làm đẹp cho đường phố sáng 19-1.

Đơn cử, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì đã phát động và chỉ đạo 100% hội cơ sở tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các hộ gia đình chính sách, hội viên phụ nữ, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đột xuất trên địa bàn huyện. Các cấp Hội từ huyện tới cơ sở thăm hỏi và trao tặng gần 1.000 suất quà, trị giá gần 500 triệu đồng tới Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ, vợ liệt sĩ cô đơn, trẻ em mồ côi, hội viên, phụ nữ nghèo, người khuyết tật, nữ cựu thanh niên xung phong khó khăn, nạn nhân chất độc da cam.

14 Hội Liên hiệp phụ nữ phường của quận Hoàng Mai hưởng ứng chương trình “Bánh chưng xanh gửi yêu thương ngày Tết”, huy động các nguồn lực xã hội hóa, thăm hỏi, tặng 6.000 chiếc bánh chưng nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Phụ nữ quận Hoàng Mai gói bánh chưng, hưởng ứng chương trình “Bánh chưng xanh gửi yêu thương ngày Tết”.

Trong tuần trước, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng đã trao hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho 3 hộ gia đình hội viên phụ nữ thuộc hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn năm 2023. Được biết, các cấp Hội trên địa bàn đã thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa được 4 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ với tổng trị giá 112,7 triệu đồng, đồng thời, phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công với cách mạng trị giá 50 triệu đồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng trao "Mái ấm tình thương" cho hội viên khó khăn.

Đặc biệt, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tổ chức chương trình "Áo dài trao đi - Yêu thương còn mãi" từ ngày 16 đến 19-1, trao tặng 1.000 chiếc áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Chung cư 34T Hoàng Đạo Thúy (quận Cầu Giấy).

1.000 chiếc áo dài được trao tặng từ chương trình "Áo dài trao đi - Yêu thương còn mãi".

Cùng với các hoạt động chăm lo Tết, với mong muốn mỗi gia đình cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn đón Tết trong không khí vui tươi, an lành, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Liễu Giai (quận Ba Đình) tổ chức chương trình “Tết an lành” trao tặng bình chữa cháy cho hội viên phụ nữ khó khăn; đồng thời, phối hợp với đội nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn cán bộ hội viên sử dụng bình tại nhà, tuyên truyền tới cán bộ hội viên nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa của phụ nữ Thủ đô trước thềm xuân mới Quý Mão

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.