Hà Nội kết nối

Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Nguyễn Thanh 23/06/2023 - 15:32

Kỷ niệm 20 năm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (5/7/2003-5/7/2023), trong 2 ngày 30-6 và 1-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững".

phong-nha-ke-bang.jpg
Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hội thảo diễn ra tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đây cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, các cơ hội hợp tác phát triển, đưa ra các giải pháp trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch. 

Cũng trong thời gian này, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình xuất bản ấn phẩm song ngữ Việt - Anh về Hội thảo khoa học quốc tế về Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với chủ đề "Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh Quảng Bình"; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình sản xuất và phát sóng phim tài liệu song ngữ Việt - Anh "Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sau 20 năm được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới"; tổ chức trưng bày "Không gian văn hóa các dân tộc vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng" và cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng"…

Trước đó, vào tối 29-6, tại thị trấn Phong Nha, diễn ra Chương trình "Áo dài - Về miền di sản Quảng Bình" kết hợp Chương trình nghệ thuật chào mừng do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, UBND huyện Bố Trạch tổ chức.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tỉnh Quảng Bình mong muốn tuyên tuyền, quảng bá các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, qua đó nâng cao vị thế, thương hiệu du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.