Xã hội

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố

Hiền Phương 16/11/2023 - 13:24

Ngày 16-11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường chủ trì gặp mặt phóng viên báo chí nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và thông tin về chương trình Ngày hội Đại đoàn kết cấp thành phố năm 2023.

qc.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ: Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2023), hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với UBND thành phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội từ ngày 17 đến 19-11-2023, tại không gian văn hóa sáng tạo, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (số 612 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ).

Ngày hội là dịp để cán bộ, nhân dân ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, đẩy mạnh tình đoàn kết hữu nghị và hội nhập quốc tế.

pv.jpg
Các phóng viên tham dự buổi gặp mặt.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động như: Lễ tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023; các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, xiếc, ca nhạc, tạp kỹ; lễ hội thương hiệu sản phẩm thời trang Việt; cuộc thi vẽ thành phố bên sông, triển lãm ảnh 360 độ; chung khảo hội thi tuyên truyền viên giỏi về thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2023…

Đặc biệt, tâm điểm hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết cấp thành phố vào tối 18-11 - chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; biểu dương 60 mô hình tiêu biểu về tự quản ở khu dân cư trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ và các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố.

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố là hoạt động triển lãm các gian hàng Việt Nam chất lượng cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.