Thị trường

Nhiều hàng hóa đóng cửa giao dịch trong sắc xanh

Lam Giang 03/07/2024 - 08:52

Theo số liệu từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), ngày 2-7, ngoại trừ nhóm năng lượng, cả 3 nhóm nông sản, nguyên liệu công nghiệp và kim loại đều đóng cửa trong sắc xanh.

Trong đó, đà tăng mạnh của nhiều mặt hàng nguyên liệu quan trọng đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,38%, lên 2.273 điểm, cao nhất trong vòng một tuần trở lại đây.

3.7-1-nl-cn.png
Bảng giá nguyên liệu công nghiệp. Nguồn: MXV

Kết phiên giao dịch ngày 2-7, nhóm nguyên liệu công nghiệp đã dẫn dắt đà tăng của thị trường với nhiều mặt hàng biến động mạnh. Đáng chú ý, giá ca cao bất ngờ quay đầu bật tăng 6,79%, lên 7.788 USD/tấn từ đà giảm sâu trước đó.

Các nhà xuất khẩu ca cao tại Bờ Biển Ngà cho biết, tính đến ngày 30-6, lượng ca cao đến các cảng tại quốc gia này đạt 1,596 triệu tấn, giảm 27,4% so với cùng kỳ mùa trước. Điều này đã hỗ trợ mạnh kéo giá ca cao phục hồi.

Trong phiên hôm qua, giá cà phê Arabica tăng 1,09%, lên 5.011 USD/tấn. Giá cà phê Robusta cũng tăng nhẹ 0,61%, lên 4.092 USD/tấn.

Đáng chú ý, hãng tư vấn Hedgepoint đưa ra ba kịch bản dự báo sản lượng cà phê Việt Nam vụ 2024-2025. Trong đó, kịch bản tiêu cực nhất, sản lượng cà phê chỉ còn 27 triệu bao. Và dù với kịch bản nào, tồn kho cà phê tại Việt Nam vẫn khan hiếm, nguồn cung toàn cầu thắt chặt và giá dao động ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng ngày 3-7, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ tăng nhẹ từ 1.000-1.200 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê trong nước lên mức 121.000-122.300 đồng/kg.

Cùng chung diễn biến, giá đường thô tăng 1,88%, lên 454,37 USD/tấn, chạm mức cao nhất 2 tháng rưỡi trước lo ngại thu hẹp sản xuất tại Brazil.

3.7-2-ns.png
Bảng giá nông sản. Nguồn: MXV

Kết thúc ngày 2-7, giá ngô tiếp tục rung lắc mạnh và đóng cửa với mức tăng không đáng kể. Một mặt, áp lực từ việc diện tích canh tác ngô năm nay của Mỹ vượt ngoài kỳ vọng của thị trường tiếp tục đè nặng lên giá. Mặt khác, sự suy giảm chất lượng của vụ ngô mới tại Mỹ đã giúp giá hồi phục trở lại.

Ở diễn biến ngược lại, giá lúa mì quay đầu suy yếu trở lại trong phiên hôm qua và đóng cửa với mức giảm 1,57%, xuống 213,48 USD/tấn. Áp lực bán đối với giá xuất phát từ động thái chốt lời của thị trường, cũng như việc giá lúa mì xuất khẩu từ Nga đang cạnh tranh hơn trên thị trường xuất khẩu toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hàng hóa đóng cửa giao dịch trong sắc xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.