Đường dây nóng

Nhiều dự án tại xã An Phú (Mỹ Đức) chậm tiến độ:Cần tập trung tháo gỡ, tránh lãng phí

Thu Hằng 25/05/2024 - 07:05

Thông tin lên Đường dây nóng Báo Hànộimới, cử tri xã An Phú (huyện Mỹ Đức) cho biết: “Mặc dù khởi công từ năm 2021, nhưng đến nay, 2 dự án xây dựng, nâng cấp đường giao thông và 4 cây cầu; 7 dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa đều trong tình trạng dở dang, gây bức xúc trong nhân dân”.

Trước thực tế này, rất cần sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa các công trình vào sử dụng.

my-duc.jpg
Cầu Đống Gạch (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Dở dang các dự án...

Xuất phát từ thực tế An Phú là xã miền núi của huyện Mỹ Đức có địa hình rộng, hạ tầng giao thông còn khó khăn, nhiều tuyến đường xuống cấp; nhiều vùng sản xuất nông nghiệp phải đi qua các sông, mương…; hầu hết các thôn đã có nhà văn hóa nhưng diện tích chật hẹp, xây dựng từ lâu, xuống cấp.

Năm 2021, xã An Phú đã được phê duyệt đầu tư, khởi công nhiều dự án. Trong số đó có 2 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức làm chủ đầu tư (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi) gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã An Phú đoạn Núi Dải (gồm cầu Đá Dải); dự án xây dựng, nâng cấp đường giao thông xã An Phú và 3 cây cầu Phú Thanh, Thoáng, Đống Gạch.

Ngoài ra, có 7 dự án xây dựng nhà văn hóa ở 7 thôn do UBND xã An Phú làm chủ đầu tư (gồm: Đồi Dùng, Ái Nàng, Đồng Văn, Phú Thanh, Nam Hưng, Đồng Chiêm, Đức Dương). Tuy nhiên, đáng tiếc là đến nay, tất cả các dự án kể trên đều đang trong tình trạng dở dang.

Khảo sát thực tế của phóng viên Báo Hànộimới tại các dự án dở dang trên địa bàn xã An Phú cho thấy, phản ánh của người dân là đúng. Cụ thể, tại dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Nam Hưng (xã An Phú), dù khởi công từ tháng 7-2021, thời hạn thi công 240 ngày, thế nhưng đến nay, dự án mới xây dựng được phần thô nhà văn hóa.

Tương tự, các dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Đức Dương và thôn Đồng Chiêm cũng dở dang không kém. Theo Trưởng thôn Đức Dương Trần Văn Đạo, công trình nhà văn hóa thôn dừng thi công từ giữa năm 2022 đến nay. Các hạng mục còn lại như mái, thiết bị điện, nước, vệ sinh, sân bê tông nhà văn hóa vẫn chưa triển khai nên công trình bỏ hoang lãng phí.

Sớm đáp ứng mong mỏi của người dân

Nói về nguyên nhân chính khiến các dự án xây dựng nhà văn hóa “đắp chiếu” nhiều năm, Chủ tịch UBND xã An Phú Bùi Văn Chuyện thông tin: “Nguyên nhân chính là do các dự án chưa được cấp đủ vốn nên phải dừng thi công. Sau khi được cấp đủ vốn, chúng tôi sẽ chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đưa các công trình vào sử dụng”.

Còn Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, cũng do thiếu vốn cộng với do ảnh hưởng của mưa lũ hằng năm nên 2 dự án do Ban làm chủ đầu tư đang phải dừng thi công. Ngày 29-3-2024, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, trong đó hai dự án tại xã An Phú đã được ghi vốn. Khi được cấp vốn, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án tại xã An Phú là cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, hội họp của nhân dân, đặc biệt là tránh lãng phí ngân sách đầu tư. Đề nghị các cấp, ngành từ thành phố đến huyện Mỹ Đức cần quan tâm, tìm giải pháp khắc phục, sớm đưa các công trình vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của đông đảo cử tri.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều dự án tại xã An Phú (Mỹ Đức) chậm tiến độ: Cần tập trung tháo gỡ, tránh lãng phí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.