Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều cột biển tên đường, phố hư hỏng

Vũ Chu Văn| 27/04/2023 07:40

(HNM) - Hiện nay, trên nhiều tuyến đường, phố, ngõ, ngách của thành phố Hà Nội có nhiều cột treo biển ghi tên phố, tên ngõ bị xiêu vẹo, gãy gập, lộn ngược, hoen gỉ, mất đinh vít và buộc treo tạm bợ bằng dây thép, bong tróc sơn, không còn rõ chữ... Thậm chí có những cột bị mất tấm biển hoặc bị tán cây tầm thấp che khuất…

Những hiện tượng nêu trên có thể thấy ở nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô như: Các đầu ngõ và trước các số nhà 6 và 32 phố Kim Đồng; các số 126, 145 và 482 phố Trương Định; số 71 phố Trần Hòa; số 293 đường Ngọc Lâm; số 61 và 143 phố Lãng Yên; đầu ngõ Đoàn Kết phố Khâm Thiên; số 332 và 354 đường Trần Khát Chân; 397 đường Giải Phóng; số 84 và 98 phố Kim Ngưu; số 40 phố Võ Thị Sáu; số 96 phố Nguyễn Đình Chiểu; số 16 và 40 phố Tạ Quang Bửu...

Trên đây chỉ là một số ví dụ và có lẽ còn không ít những tấm biển trong tình trạng xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị. Để bảo đảm an toàn và tránh gây phản cảm, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, đồng thời có kế hoạch sửa chữa, làm mới, thay thế và cho lắp dựng lại những cây cột treo biển ghi tên phố, ngõ đã hư hỏng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều cột biển tên đường, phố hư hỏng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.