Toà án tại Nhật tuyên bố một doanh nhân 54 tuổi người nước này đã không phạm tội hãm hiếp và giết chết một nữ phục vụ quầy bar người Anh là cô Lucie Blackman. Tuy nhiên, ông Joji Obara bị kết án tù chung thân vì đã hãm hiếp 9 phụ nữ khác.
Tuy nhiên, ông Joji Obara bị kết án tù chung thân vì đã hãm hiếp 9 phụ nữ khác, trong đó có một người Úc là Carita Ridgway, người đã thiệt mạng.
Thẩm phán nói không có bằng chứng gì cho thấy ông Obara đã gây ra cái chết của cô Blackman, 21 tuổi, người từ vùng Sevenoaks thuộc hạt Kent của Anh.
Cô Blackman mất tích tại Tokyo vào tháng 7 năm 2000.
Mẹ của Lucy, Jane Steare, nói: “Tôi đau lòng quá. Tôi không thể tin được điều này. Mối lo sợ khủng khiếp nhất của tôi đã trở thành sự thật”.
Cô Blackman đang làm việc cho một quầy bar tại Tokyo khi bị mất tích.
Sau đó người ta tìm thấy thi thể bị chặt rời của cô trong một chiếc hang ở gần nhà của ông Obara tại làng Miura vào tháng Hai năm 2001.
Cha của cô Blackman, Tim Blackman, và chị gái là Sophie, đã có mặt tại toà để nghe xử án.
Ngay sau khi tòa tuyên án, họ đã gặp luật sư để tham vấn và chưa có bình luận gì về kết luận của toà.
Phóng viên BBC cho biết ông Obara không bày tỏ cảm xúc gì khi toà kết án ông này tù chung thân vì tội đã giết cô Carita Ridgway vào năm 1992 và phạm tám tội hiếp dâm khác.Ông Obara lừa cô Ridgway đến căn hộ nhà mình ở phía nam Tokyo, sau đó đánh thuốc và hãm hiếp cô. Cô Ridgway sau đó qua đời tại bệnh viện vì bị hỏng gan.
Theo BBC
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.