Chính trị

Nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 26/10/2023 - 19:38

Chiều 26-10, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Dân vận Trung ương về kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Thành ủy Hà Nội.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

Báo cáo do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trình bày tại hội nghị cho thấy, công tác dân vận nói chung, công tác dân vận của lực lượng vũ trang nói riêng trên địa bàn Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội; sự hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận được đào tạo bài bản, có trách nhiệm cao trong công việc, được rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác.

18-qc-.jpg
Quang cảnh buổi kiểm tra.

Các cán bộ, chiến sĩ trong những đơn vị trực thuộc Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước và Thủ đô. Từ đó, công tác phối hợp được đẩy mạnh, bám sát các nội dung trọng tâm của công tác dân vận trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

18-a-tuan-.jpg
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các ban, ngành, đoàn thể trong vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Đơn vị dân vận tốt” đã được khẳng định. Nhiều mô hình, chuyên đề, phong trào thi đua đã phát huy tốt hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, được các địa phương nhân rộng và đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn.

18-bo-doi-.jpg
18-catp-.jpg
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở được phát huy tối đa. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu nhiều ý kiến nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, là đảng bộ lớn nhất cả nước với hơn 47 vạn đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Dân vận Thành ủy đã ký quy chế phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và Đảng ủy Công an thành phố. Các đơn vị luôn thấm nhuần “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, triển khai có hiệu quả việc phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với lực lượng vũ trang.

18-t2-pb-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô, từ đầu năm đến nay, thành phố đã bảo vệ an toàn hơn 1.400 kỳ cuộc, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh kết hợp phong trào “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

18-a-thang-pb-.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận, Trưởng đoàn kiểm tra Phạm Tất Thắng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đối với lực lượng vũ trang Thủ đô trong công tác phối hợp với Ban Dân vận thời gian qua. Đồng chí đề nghị, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp hiệu quả hơn nữa các hoạt động dân vận; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.