Chính trị

Nhân lên khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức Thủ đô

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 18/07/2023 - 14:56

Sáng 18-7, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo.

Đổi mới lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến trong thi hành công vụ

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phùng Khải Lợi trình bày cho thấy, 6 tháng qua, Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

h1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Nổi bật, Đảng ủy Khối đã tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sâu sát, quyết liệt, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”;  siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng luôn quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

h2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, nhất là các tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan hành chính; rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên của Đảng bộ; chỉ đạo rà soát, củng cố tổ chức cơ sở Đảng theo Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp còn tồn tại.

Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo hướng hiệu quả, thiết thực. Việc giám sát chuyên đề về thực hiện quy chế làm việc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc.

h3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phùng Khải Lợi báo cáo tại hội nghị.

Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục được quan tâm, đổi mới; trong đó chú trọng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, động viên cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác phản biện xã hội.

h4.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng tham luận tại hội nghị.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giữa Đảng ủy Khối với các tổ chức cơ sở Đảng. Lắp đặt hệ thống trực tuyến, đổi mới giao diện, vận hành và sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối…

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu tham luận, đề xuất những giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giải quyết khó khăn ngay từ  cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

h6.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trước hết, các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 7%. Cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề công tác năm 2023, các tổ chức Đảng cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tập trung các giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; duy trì nền nếp và đổi mới nội dung, hình thức; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ…

Cùng với đó, Đảng ủy Khối cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tích cực triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố; tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết về phân cấp, ủy quyền; lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn viên chức thành phố…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

h5.jpg
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Doãn Trung Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Doãn Trung Tuấn khẳng định sẽ xây dựng các kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa trong thực tiễn. Đồng chí Doãn Trung Tuấn cũng đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục 5 tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo của Đảng ủy Khối, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Từ đó khơi dậy, nhân lên trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức thành phố với sự nghiệp phát triển của Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhân lên khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.