Những năm qua, phong trào hiến đất mở đường lan tỏa khắp huyện Ba Vì. Nhờ tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hàng nghìn mét vuông đất, hàng chục nghìn mét tường bao đã được người dân tự nguyện tháo dỡ, tạo diện mạo mới cho giao thông nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Ngay từ đầu năm 2025, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Ba Vì đã hưởng ứng chủ trương hiến đất mở rộng giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Quảng Phúc (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) là một trong những điểm sáng tiêu biểu.
Bí thư Chi bộ thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, tuyến đường từ cổng Tiểu đoàn 12 (Trường Sỹ quan Lục quân I) đến xóm Đoàn Kết là tuyến huyết mạch của thôn đã được huyện đầu tư trải nhựa. Với phương châm Nhà nước đầu tư, nhân dân hiến đất và tài sản trên đất, thôn đã vận động nhân dân thông qua các buổi họp thôn, đến từng nhà giải thích, phân tích. Kết quả, có 12 hộ ở tổ 1 và tổ 3 đồng thuận hiến hơn 600m² đất và tháo dỡ hơn 860m² tường bao để tuyến đường được mở rộng từ 5m lên 7m.
Tiêu biểu là hộ ông Nguyễn Văn Thanh đã hiến 276m² đất và tự tháo dỡ 294m² tường bao. Hộ ông Minh Hoa, ông Niêng San, ông Phạm Quang Thắng, bà Nguyễn Thị Vân… cũng tự nguyện tháo dỡ tài sản, góp phần vào thành công của dự án.
Bà Nguyễn Thị Vân - một hộ dân vừa hiến đất ở xã Yên Bài chia sẻ: "Gia đình tôi hiến đất cũng là để mở lối đi cho con cháu mình sau này. Đường rộng, giao thương thuận tiện, quê hương phát triển, đó là điều ai cũng mong muốn".
Theo Chủ tịch UBND xã Yên Bài Nguyễn Văn Lập, việc người dân thôn Quảng Phúc hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ tường bao không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của bà con với cộng đồng, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động trong toàn hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây là những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần hiện thực hóa tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chính quyền xã cam kết phối hợp chặt chẽ với huyện, bảo đảm tiến độ công trình, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các hộ dân ổn định đời sống sau khi hiến đất. Từ thành công tại thôn Quảng Phúc, xã tiếp tục nhân rộng cách làm này ra các thôn còn lại.
Tại xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, tinh thần “mình vì cộng đồng, cộng đồng vì mình” cũng được người dân tích cực hưởng ứng. Ông Khuất Văn Thọ, Trưởng thôn Vị Nhuế, xã Tiên Phong cho hay, từ cuối năm 2024 đến nay, 5 hộ gia đình trong thôn đã hiến đất làm đường và công trình công cộng. Đặc biệt, gia đình ông Triệu Văn Thuận hiến tới 700m² đất nông nghiệp để làm khu vui chơi cho bà con xóm Gò Ké. Gia đình các ông: Đỗ Xuân Hùng, Khuất Văn Bằng, Nguyễn Văn Hiền, Đỗ Mạnh Đức cũng hiến từ 50 đến 200m² đất mỗi hộ để làm đường liên xóm. Đáng chú ý, các hộ dân sống gần đó đã tự nguyện đóng góp hơn 12 triệu đồng để xây lại tường bao cho các gia đình hiến đất, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng dân cư.
Còn ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tinh thần hiến đất đã lan tỏa sâu rộng. Đầu năm 2025, xóm Đồng Nội (thôn Vật Lại 2) được đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính. 57 hộ dân hai bên tuyến đường đã đồng thuận hiến hơn 1.600m² đất, tháo dỡ hơn 4.300m² tường bao và công trình phụ để mở rộng đường. Chủ tịch UBND xã Vật Lại Nguyễn Ngọc Tú cho biết, xã rất trân trọng tinh thần tự nguyện của người dân. Để hỗ trợ các hộ sau khi hiến đất, nhân dân trong xóm thống nhất mỗi hộ đóng góp 1 triệu đồng để xây lại tường bao, phần còn lại được huy động từ nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động.
Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho rằng, từ đầu năm 2025 đến nay, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn có sức lan tỏa mạnh. Các xã đều vận dụng tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", nhờ đó đã huy động được nguồn lực rất lớn mà ngân sách không thể lo hết được. Đây chính là nền tảng vững chắc để huyện Ba Vì sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Hy vọng rằng, với sự đồng lòng của người dân, sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phong trào hiến đất làm đường ở Ba Vì tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, hướng tới mục tiêu xây dựng vùng quê văn minh, hiện đại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.