Sau thành công của
Nhạc sĩ Hà Dũng
* Sau 2 năm vắng bóng tại những sân khấu ở Hà Nội, "Khúc tự tình 2" được xem như sự trở lại của nhạc sĩ, vậy lý do để tổ chức chương trình này là gì?
- Cũng chẳng có lý do gì to tát cả. Tôi làm "Khúc tự tình 2" chỉ để với mong muốn được gặp gỡ lại anh, em đồng nghiệp của mình. Hà Nội là phần cuộc sống của tôi, ở đó có những bạn bè, chiến hữu mà tôi gắn bó. Nếu bị quên lãng vì cuộc sống quá bề bộn đối với mọi người thì buồn lắm, nên tốt nhất là tự mình chứng minh rằng mình vẫn loanh quanh ở Hà Nội như cách mà năm 2002. Có thể nói tôi làm chương trình này là tôi làm cho chính mình.
* Được biết, "Khúc tự tình 2" ngoài những sáng tác gần đây của nhạc sĩ còn có những ca khúc đã từng xuất hiện trong "Khúc tự tình 1", nhạc sĩ có sợ rằng sự lặp lại này sẽ làm cho chương trình mang hơi hướng giống "Khúc tự tình 1"?
- Đúng là sẽ có một số ca khúc trong "Khúc tự tình 1" xuất hiện lại trong đêm nhạc này. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có sự giống nhau giữa 2 chương trình vì chúng tôi sẽ thực hiện lại hoàn toàn các cách hòa âm, phối khí và cách thể hiện. Hơn nữa, cũng không hẳn ai cũng đã nghe "Khúc tự tình 1" của tôi nên sự thể hiện lại các ca khúc cũng là một dịp để tôi và công chúng ôn lại những ca khúc cũ. Tôi cho rằng, đó chính là ý tưởng hay của đêm nhạc này
* Trong danh sách những người thực hiện chương trình, Hồ Quỳnh Hương giữ vai trò không chỉ là ca sĩ hát chính mà còn xuất hiện với tư cách là biên tập. Có sự ưu ái nào trong việc lựa chọn Hồ Quỳnh Hương trong vai trò này?
- (Cười!) Hồ Quỳnh Hương làm việc với tôi khá lâu và rất ăn ý. Có thể nói, trong giới ca sĩ đến thời điểm này thì Hương là người hiểu nhạc của tôi nhất. Cô ấy hiểu được tâm trạng và cái hồn trong các ca khúc của tôi nên thể hiện rất thành công. Trong đêm nhạc này, vì đã lâu tôi mới xuất hiện ở Hà Nội, nên phần lớn công việc tôi phải nhờ vào những người bạn. Tôi đã có một cộng sự rất nhiệt huyết là Hồ Quỳnh Hương nên rất tin vào cách làm của cô ấy.
* "Khúc tự tình 2" được giới thiệu sẽ thực hiện tại sân khấu lộng lẫy, sử dụng những tiểu xảo ánh sáng kết hợp với ngôn ngữ điện ảnh và hiệu quả sân khấu… Dường như những yếu tố kỹ thuật được đầu tư rất công phu, còn yếu tố về nghệ thuật thì sao?
- Tôi muốn sự trở lại của mình phải thật ấn tượng nên cũng rất cẩn thận trong việc dàn dựng sân khấu và những phụ trợ khác như múa, video, ánh sáng. Những yếu tố này chắc chắn sẽ làm chương trình hấp dẫn hơn, chứ không có nghĩa là sẽ làm ảnh hưởng đến phần thể hiện của nghệ sĩ. Tất nhiên, 17 ca khúc trong chương trình đều được các nghệ sĩ thể hiện với những phong cách khác nhau. Đó là những ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi nên chắc chắn rằng về nghệ thuật thể hiện ca khúc sẽ không có vấn đề gì phải bàn.
* Hiện tại chương trình dường như đã hoàn tất, liệu rằng vào phút chót, chương trình sẽ bị xáo trộn bới những sự thay đổi nào không?
- Thật ra, đến thời điểm này cũng đã có sự thay đổi rồi. Ca sĩ Kiều Hưng dự định tham gia nhưng vì anh đang biểu diễn ở nước ngoài nên sẽ không về kịp. Cho nên tôi vừa mời NSDN Quang Thọ hát thay. Tôi cũng mạn phép được thể hiện 1 ca khúc trong đêm nhạc này. Từ giờ đến lúc "Khúc tự tình 2" diễn ra còn hơn 1 tuần nữa, nên chưa thể khẳng định được điều gì. Hy vọng sẽ không có sự thay đổi gì lớn, nhưng biết đâu đấy…!
HNMTC
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.