Chính trị

Nhà xuất bản Lý luận chính trị kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Văn Toản (nhandan.vn) 16/12/2023 - 11:11

Chiều 15-12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Lý luận chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2003-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dự lễ kỷ niệm có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

trao-tang.jpg
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà Xuất bản Lý luận chính trị.

Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Lý luận chính trị; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; các nhà khoa học, cộng tác viên của Nhà Xuất bản…

Nhà Xuất bản Lý luận chính trị được thành lập ngày 20-10-2003, theo Quyết định số 650/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Nhà Xuất bản Lý luận chính trị.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện các thời kỳ, 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà Xuất bản không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo để từng bước khẳng định vị thế của mình.

Xuất bản phẩm của Nhà Xuất bản Lý luận chính trị góp phần quan trọng phổ biến, giới thiệu tri thức khoa học lý luận chính trị Mác-Lênin; tuyên truyền những giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại; đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

image.nhandan.vn-uploaded-2023-athlrainagbna-2023_12_15-_anh-4-9213.gif
Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, xuất bản phẩm của Nhà Xuất bản cũng đóng góp công sức quan trọng cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp của Học viện nói riêng và toàn Đảng ta nói chung.

Ghi nhận những đóng góp của Nhà Xuất bản trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho Nhà Xuất bản Lý luận chính trị nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bằng khen của Giám đốc Học viện... Đây là phần thưởng cao quý, nhưng cũng là động lực, là trách nhiệm cao cả để Nhà Xuất bản tiếp tục vững bước trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Mậu Tuân, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản khẳng định, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà Xuất bản đã luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các mặt công tác của Nhà Xuất bản như: Biên tập, in, phát hành, hành chính - trị sự, tài chính - kế toán… đều đạt kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu lý luận chính trị của Học viện nói riêng và Đảng ta nói chung.

Tham dự Lễ kỷ niệm, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận những kết quả tốt đẹp mà Nhà Xuất bản Lý luận chính trị đạt được trong 20 năm qua; đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động qua các thời kỳ của Nhà Xuất bản.

Nhà xuất bản Lý luận chính trị kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba ảnh 2
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu xuất bản trong bối cảnh mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Nhà Xuất bản Lý luận chính trị phải đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác biên tập, biên soạn, in ấn, xuất bản.

“Xu hướng hiện nay không cho phép mình dừng lại mà phải liên tục đổi mới”, đồng chí nêu rõ, đồng thời đề nghị, Nhà Xuất bản tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển sách điện tử, sách nói trong thời gian tới.

Cho rằng, tính cạnh tranh trong xuất bản hiện nay là rất lớn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Nhà Xuất bản Lý luận chính trị cần tăng cường hợp tác với các nhà xuất bản trong nước, làm thế nào để vừa hợp tác nhưng phải vừa cạnh tranh để nâng cao chất lượng xuất bản.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn, tập thể cấp ủy, lãnh đạo Nhà Xuất bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao với công việc, khẳng định đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thành công của Nhà Xuất bản.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị, phải luôn quan tâm đến đời sống của các cán bộ, nhân viên trong cơ quan; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả trong công tác xuất bản, đáp ứng yêu cầu xuất bản trong bối cảnh mới.

Nhà xuất bản Lý luận chính trị kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba ảnh 3
TS Nguyễn Mậu Tuân, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Lý luận chính trị phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà Xuất bản Lý luận chính trị, TS Nguyễn Mậu Tuân cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm sát sao của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dành cho Nhà Xuất bản.

TS Nguyễn Mậu Tuân khẳng định, lời phát biểu tâm huyết của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng là những chỉ dẫn, định hướng vô cùng quý báu cho hoạt động của Nhà Xuất bản thời gian tới.

“Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà Xuất bản Lý luận chính trị xin hứa sẽ đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm thực hiện thắng lợi những chỉ dẫn đó để xứng đáng là đơn vị xuất bản của Học viện và cơ quan xuất bản có vị thế quan trọng trong hệ thống xuất bản Việt Nam”, TS Nguyễn Mậu Tuân nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Nhà Xuất bản Lý luận chính trị vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Đảng và Nhà nước trao tặng. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý này cho Nhà Xuất bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà xuất bản Lý luận chính trị kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.