Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông lại bị biến thành bãi đỗ ô tô

Tuấn Khải| 13/02/2022 18:38

(HNMO) - Sau hơn 3 tháng kể từ ngày chính thức khai thác thương mại (từ ngày 6-11-2021), tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã nhanh chóng trở thành “điểm nhấn” của hệ thống vận tải hành khách công cộng Thủ đô. Mỗi ngày trung bình, tuyến phục vụ khoảng 14.000-15.000 khách đến tham quan và sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số nhà ga vẫn còn tình trạng bị chiếm dụng, điển hình là ga Văn Quán (phường Mộ Lao, quận Hà Đông). Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trong chiều 13-2.

Ô tô dừng đỗ ngay trên vỉa hè ngay sát chân nhà ga. Ngay cạnh đó tồn tại bãi rác chưa được thu dọn.

Ô tô, xe máy chiếm dụng vỉa hè.

Vỉa hè và gầm cầu lối lên nhà ga cũng bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe ô tô.

Vỉa hè và gầm cầu lối lên nhà ga cũng bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe ô tô.

Khu vực trước cửa ga Văn Quán trông giống như một nơi đỗ ô tô tự phát.

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, tình trạng nói trên xuất hiện từ trước khi dự án được đưa vào khai thác và kéo dài cho đến giờ, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc người dân tiếp cận tuyến đường sắt đô thị. Tình trạng đỗ xe tự phát này diễn ra cả ngày và đêm; đơn vị nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền và lực lượng chức năng giải tỏa nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông lại bị biến thành bãi đỗ ô tô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.