Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà chờ xe buýt khu vực Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bị chiếm dụng

Dung Nhi| 29/05/2023 09:04

(HNMO) - Hiện nay, địa bàn thành phố Hà Nội có trên 3.700 điểm dừng và gần 400 nhà chờ xe buýt. Trong đó, có nhiều điểm dừng và nhà chờ đạt tiêu chí sạch sẽ, văn minh, phục vụ tốt nhu cầu của hành khách khi chờ đợi các chuyến xe.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân khu vực quận Bắc Từ Liêm, hiện điểm dừng và nhà chờ xe buýt khu vực Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đoạn gần chợ đầu mối Minh Khai, đang bị chiếm dụng để kinh doanh đồ uống, giải khát. Xung quanh khu vực là nhiều vật dụng, xe máy của các hộ dân gần đó bị chiếm dụng, rác thải bị đổ vô tội vạ.

Rác thải, đồ đạc án ngữ tại nhà chờ xe buýt.

Nhiều vật dụng, xe máy của các hộ dân chiếm dụng nhà chờ xe buýt.

Ngang nhiên bày bàn ghế để bán trà đá, đồ ăn uống, xe máy vô tư dựng dưới lòng đường.

Bạn Lê Thu Hương, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, đều đặn ngày 2 lần đi học bằng xe buýt nên chứng khiến sự chuyển biến theo chiều hướng đi xuống của nhà chờ xe buýt. Thời gian đầu, dãy nhà chờ xe buýt ở khu vực này rất sạch sẽ, bố trí nhiều hàng ghế cho hành khách ngồi chờ, mái che hiện đại, có thể che nắng mưa cho khách. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực nhà chờ bị chiếm dụng để kinh doanh, buôn bán, biến thành nơi bán trà đá, đồ uống giải khát...; chỗ ngồi của hành khách bị thu hẹp; vừa mất an toàn, mỹ quan đô thị, vừa mất vệ sinh môi trường.

Ghi nhận chung tại khu vực này cho thấy, quang cảnh nhếch nhác, lộn xộn, mất an toàn giao thông khi các phương tiện ô tô, xe máy dừng đỗ vô tội vạ.

Đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm, xử lý các điểm vi phạm nêu trên để trả lại môi trường văn minh, sạch sẽ cho khu vực. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cá nhân cố tình lấn chiếm, sử dụng trái phép khu vực nhà chờ xe buýt để kinh doanh, buôn bán, trả lại chức năng vốn có của nó.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà chờ xe buýt khu vực Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bị chiếm dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.