Xã hội

Nhà cho thuê quanh Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất): Sớm bịt “lỗ hổng” trong quản lýBài cuối: Thách thức từ việc thiếu chế tài xử lý

Nhóm phóng viên 08/10/2023 - 07:23

Không chỉ vi phạm trật tự xây dựng, các hộ kinh doanh lưu trú (nhà trọ), nhà nhiều căn hộ (gọi là chung cư mini) tại 3 xã: Tân Xã, Bình Yên, Thạch Hòa (huyện Thạch Thất) còn vi phạm nghiêm trọng Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Vi phạm nhiều, nhưng thiếu chế tài xử lý là khó khăn, thách thức đang đặt ra trong công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy tại đây. At7 Chung cư mini Mia House ở thôn Thái Bình (xã Bình Yên) cao 7 tầng đã bị Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an huyện Thạch Thất) đình chỉ hoạt động nhưng không chấp hành.

Gần 50% công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Theo thống kê của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an huyện Thạch Thất, trên địa bàn huyện hiện có 501 cơ sở nhà trọ, chung cư mini, trong đó có 265 cơ sở do Công an huyện quản lý, còn lại là các xã quản lý về phòng cháy, chữa cháy. Nhiều nhất là xã Thạch Hòa 181 cơ sở, Tân Xã 135 cơ sở, Bình Yên 85 cơ sở…

Thiếu tá Dương Văn Thắng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an huyện Thạch Thất) thông tin, từ ngày 15-9 đến 29-9, các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra 291 cơ sở nhà trọ, chung cư mini. Theo đó, 136 cơ sở vi phạm đã bị xử lý với tổng số tiền phạt trên 1 tỷ 627 triệu đồng; đã tạm đình chỉ 30 ngày đối với 124 cơ sở; đình chỉ không có thời hạn 10 cơ sở với các lỗi chính như: Thiếu lối thoát nạn, thiếu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, giải pháp ngăn cháy lan. Đặc biệt, nhiều cơ sở dù chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nhưng đã hoạt động...

Điển hình, chung cư mini Mia House ở thôn Thái Bình (xã Bình Yên) cao 7 tầng đã bị Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn kiểm tra tháng 7-2023, xử phạt lỗi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và bị đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn dựng biển quảng cáo cho thuê. Trong đợt kiểm tra vừa qua, đoàn kiểm tra tiếp tục xử phạt cơ sở này lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động trước đó...

Nhiều nhà trọ, chung cư mini khác cũng bị đình chỉ và tạm dừng hoạt động như: Hoàng Nam Building (xã Thạch Hòa); Tân Xã Lake View, White House (xã Tân Xã)…

Giải quyết sớm trước khi quá muộn

Mặc dù nhiều cơ sở kinh doanh nhà trọ đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, nhưng, theo đánh giá của đại diện Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an huyện Thạch Thất), nhiều cơ sở vẫn cố tình hoạt động.

Thiếu tá Dương Văn Thắng cho biết: “Vì thiếu chế tài nên hiện nay chúng tôi chỉ phối hợp với chính quyền sở tại tăng cường tuyên truyền để người ở trọ nâng cao ý thức, định hướng họ thuê cơ sở bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy; đôn đốc chủ cơ sở sớm khắc phục các lỗi trong lĩnh vực này”.

Về phía cơ sở, Chủ tịch UBND xã Thạch Hòa Nguyễn Bá Khải cho biết, hiện nay, lực lượng cán bộ ở cơ sở mỏng nên việc giám sát các cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, lại chưa có chế tài về việc trục xuất người thuê trọ ra khỏi cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, nên vì lợi nhuận lớn, nhiều cơ sở vi phạm vẫn cố tình hoạt động...

Thực tế, phóng viên nhận thấy, vài cơ sở đã cố gắng khắc phục một số điều kiện về phòng cháy, chữa cháy như: Trang bị thang dây, búa, kìm... Song, cái gốc là giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy..., lại chưa thể có do công trình không thực hiện đúng quy định ngay từ khâu thiết kế xây dựng.

Câu hỏi đặt ra là, với lượng lớn sinh viên đang ở trọ như hiện nay, phải di dời họ đi đâu khi hàng loạt công trình xây dựng sai phép, sai quy hoạch, không bảo đảm về phòng cháy, chữa cháy? Vì sao chỉ đến khi xảy ra vụ cháy chung cư mini kinh hoàng ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), vấn đề quản lý nhà trọ tại đây mới được xới xáo, trong khi quy định đã có từ lâu?

Trách nhiệm trong quản lý nhà nước của các cấp, các ngành sẽ được làm rõ sau đợt tổng kiểm tra hiện nay trên toàn thành phố. Thực tế cho thấy, lĩnh vực này dường như đã bị cơ quan chức năng "lãng quên" trong thời gian dài và công tác quản lý nhà nước không theo kịp thực tế. Nhu cầu ở trọ quanh khu vực Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ còn “nóng” hơn trong thời gian tới khi nhiều trường đại học, nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động. Quản lý chặt hoạt động xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, kinh doanh nhà trọ tại khu vực này nói riêng, cũng như trên địa bàn toàn thành phố nói chung cần được đánh giá tổng thể để kịp thời “bịt” các “lỗ hổng” về cả công tác quản lý nhà nước và về văn bản pháp lý trước khi quá muộn để xử lý các vấn đề liên quan...

Báo Hànộimới sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà cho thuê quanh Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất): Sớm bịt “lỗ hổng” trong quản lý Bài cuối: Thách thức từ việc thiếu chế tài xử lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.