Chiều 13-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí thành phố và cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại thành phố góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh góp ý bổ sung thêm cụm từ về nguồn nhân lực chất lượng cao trong văn kiện. Trong đó, thành phố được bổ sung các nguồn lực quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Cũng theo nhà báo Phan Tùng Sơn, với vị thế, tiềm năng, cơ hội của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, cần đưa vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa thành mục tiêu tiêu biểu, cần được sự quan tâm, đầu tư phát triển, gắn với mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng xây dựng nền công nghiệp quốc phòng xứng tầm, để có thể sản xuất, phát triển các trang thiết bị quốc phòng hiện đại (đóng tàu, xuất khẩu...).
Nhà báo Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn cho biết, chỉ tiêu cũ trước khi hợp nhất là 20 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô kinh tế thành phố lớn hơn nhiều. Do đó, cần xác định lại chỉ tiêu thành phố có bao nhiêu doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, nhà báo Trần Hoàng cũng đề xuất tăng chỉ tiêu phát triển đảng viên hoạt động tại khối doanh nghiệp tư nhân.
Nhà báo Chu Ninh, Trưởng ban đại diện Báo Đại đoàn kết tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố cần xây dựng trung tâm báo chí hiện đại, cùng với hệ thống các cơ quan báo chí thành phố giữ vai trò nền tảng, đáp ứng yêu cầu truyền thông, tạo đồng thuận xã hội trong tiến trình phát triển siêu đô thị. Bên cạnh đó, cần cơ chế, chính sách tạo điều kiện để đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn góp phần tích cực hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu kết luận hội nghị, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam mong muốn các đại biểu người làm báo tiêu biểu tiếp tục góp ý kiến làm sáng tỏ hơn chiến lược phát triển báo chí, truyền thông trong 5 năm tới. Khi các cơ quan báo chí địa phương hợp nhất theo định hướng của Trung ương, Nhà nước có điều kiện đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, sẽ tạo cơ hội để báo chí, truyền thông phát triển đột phá.
Nhà báo Trần Trọng Dũng cũng mong muốn các đại biểu người làm báo tiếp tục gửi các ý kiến, đề xuất để nhận diện rõ hơn xu hướng phát triển của báo chí, truyền thông trong thời đại công nghệ số, qua đó đưa báo chí phát triển đúng hướng, định hướng dư luận xã hội, phòng, chống các thông tin xấu, độc, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiếp cận thông tin của độc giả, khán giả.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.