Nông nghiệp - Nông thôn

Nguồn nước bảo đảm cấp cho 4,28 triệu hecta sản xuất nông nghiệp

Ngọc Quỳnh 16/10/2023 - 17:19

Ngày 16-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 43 và 78 năm Ngày thành lập tổ chức FAO; 45 năm hợp tác Việt Nam - FAO.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Việt Nam là nước nông nghiệp với hàng chục triệu người sống dựa vào nguồn nước ngọt để bảo đảm sinh kế. Tuy nhiên, nguồn nước phân bố không đều theo không gian và thời gian dẫn đến tình trạng quá thừa nước trong mùa mưa, gây ra lũ, lụt, ngập úng tại hầu hết lưu vực sông trên cả nước, gây tình trạng thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn về mùa khô tại nhiều vùng, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

dai-bieu-tham-du-2-.jpg
Các đại biểu tham gia buổi kỷ niệm.

Việt Nam đã xây dựng và phát triển tương đối đồng bộ hệ thống công trình kết cấu hạ tầng nguồn nước cùng hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ. Theo đó, hệ thống công trình kết cấu hạ tầng nguồn nước bảo đảm cấp cho 4,28 triệu hecta sản xuất nông nghiệp, 686.600ha nuôi trồng thủy sản và khoảng 6,5 tỷ mét khối nước cho sinh hoạt, công nghiệp; bảo đảm cung ứng điện khoảng 37% tổng năng lượng điện của cả nước; phòng, chống lũ, lụt, bảo vệ hơn 23 triệu dân cùng toàn bộ hạ tầng xây dựng, công nghiệp, giao thông, quốc phòng, an ninh văn hóa, du lịch; kiểm soát lũ hơn 1,2 triệu hecta cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp vùng lũ Đồng bằng sông Cửu Long...

hoang-hiep.jpg
Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi kỷ niệm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều dạng khan hiếm nước khác nhau, song với “tư duy đổi mới” và “cùng hành động”, Việt Nam sẽ thực hiện được nhiệm vụ bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập và ngăn chặn suy giảm nguồn nước; tăng cường tích nước, điều tiết, quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam cho biết, FAO đang hợp tác với Việt Nam và các quốc gia khác trong thực hiện nội dung chính của Chương trình Nghị sự hành động vì nước của Liên hợp quốc, đặc biệt là liên quan đến xây dựng các lộ trình nước quốc gia, xác định quyền sử dụng nước, quản lý rủi ro hạn hán, giám sát dữ liệu về nước và số liệu bốc thoát hơi nước...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguồn nước bảo đảm cấp cho 4,28 triệu hecta sản xuất nông nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.