Tính đến quý IV-2024, người Mỹ vẫn tiếp tục gánh nợ thẻ tín dụng ở mức kỷ lục, lên đến 1,21 nghìn tỷ USD.
Theo báo cáo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh New York, nợ thẻ tín dụng tại Mỹ ở mức 1,21 nghìn tỷ USD tính đến quý IV của năm tài khóa 2024, tăng 82 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023.
Mỹ lần đầu ghi nhận nợ thẻ tín dụng vượt mốc 1.000 tỷ USD ở năm 2023. Tại quốc gia này, những tài khoản vay thẻ tín dụng, với số lượng hơn 600 triệu, là loại phổ biến nhất.
Giới chuyên gia nhận định, tình trạng lạm phát kéo dài đã buộc người dân phải phụ thuộc nhiều hơn vào các khoản vay tín dụng. Hình thức này được đánh giá là biện pháp vay tốn kém khi mức lãi suất trung bình lên đến hơn 20%, gần mức cao nhất mọi thời đại.
Nếu tính cả các hình thức nợ khác như vay sinh viên, thế chấp…, người Mỹ hiện “gánh” khoản nợ kỷ lục hơn 18.000 tỷ USD. Nợ thế chấp tăng mạnh nhất theo năm, thêm 353 tỷ USD kể từ quý IV-2023.
Báo cáo tín dụng tại 50 thành phố lớn nhất nước Mỹ cho thấy, người cao tuổi là nhóm nợ thẻ tín dụng phổ biến nhất, phản ánh sự bất ổn tài chính đối với người Mỹ lớn tuổi. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu lợi ích người lao động (EBRI), hơn 2/3 số người về hưu nợ thẻ tín dụng.
Tỷ lệ người Mỹ lớn tuổi mắc nợ đã gia tăng trong nhiều thập kỷ. Trong số những người từ 75 tuổi trở lên, 53% được ghi nhận có nợ ở năm 2022, tăng từ mức 21% vào năm 1989.
Tình trạng nợ quá hạn vẫn gây nhiều lo ngại với hơn 7% tổng số nợ thẻ tín dụng đã quá hạn hơn 90 ngày trong quý IV-2024, trong khi tỷ lệ này đối với nợ thế chấp cùng giai đoạn là 1,09%. Những con số này cho thấy người đi vay đang thực sự gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.