Điểm nóng

Người dân Gaza phản đối kế hoạch phân phối viện trợ của Mỹ - Israel

Kim Phượng 11/05/2025 - 15:32

Theo Tân Hoa xã ngày 11-5, sáng kiến chung giữa Mỹ và Israel nhằm phân phối viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza đã gây ra phản ứng dữ dội khi người dân cho rằng kế hoạch này có thể gạt họ ra khỏi các kênh cứu trợ quốc tế đã được thiết lập.

messenger_creation_09bbc717-83ef-4870-8073-028c30004da7.jpeg
Người dân Palestine nhận thực phẩm miễn phí từ một trung tâm phân phối thực phẩm ở thành phố Gaza, ngày 9 -5. Ảnh: Xinhua

Người dân Palestine phải di dời sau nhiều tháng xung đột đã bày tỏ sự ngờ vực sâu sắc đối với nỗ lực này, cáo buộc Washington và Tel Aviv chính trị hóa việc cung cấp viện trợ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

"Kể từ khi chúng tôi buộc phải chạy trốn về phía Nam khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi đã phải chịu đựng đói khát, thiếu thốn và sợ hãi", Mohammed al-Ajrami, một người dân của thành phố Gaza cho biết.

"Các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc đã đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo. Chúng tôi không muốn viện trợ có điều kiện gắn liền với sự giám sát chính trị hoặc quân sự", ông nói với Tân Hoa xã.

Salah al-Ja'farawi, cũng đến từ thành phố Gaza, có chung quan điểm. "Cứu trợ khẩn cấp là một chuyện, nhưng nếu kế hoạch dài hạn là làm xói mòn quyền của chúng ta, thì nó sẽ không được chấp nhận".

Kế hoạch viện trợ, được Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee công bố tuần này, nhằm cung cấp thực phẩm cho khoảng 1,2 triệu người (khoảng 60 % dân số Gaza) - thông qua bốn trung tâm phân phối bên trong vùng đất này. Hoạt động này sẽ được quản lý bởi một tổ chức tư nhân mới thành lập - Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem vào hôm 9-5, ông Huckabee cho biết mục tiêu của kế hoạch này là ngăn chặn Hamas chuyển hướng viện trợ, đồng thời nhắc lại tuyên bố lâu nay của Israel rằng nhóm này khai thác nguồn cung cấp nhân đạo.

Nhưng ở Gaza, nhiều người coi kế hoạch này là sự mở rộng quyền kiểm soát của nước ngoài. Rami al-Najjar, một nhân viên nhân đạo địa phương, cho biết viện trợ nên được chuyển qua các kênh trung lập.

"Mọi người tin tưởng các tổ chức quốc tế sẽ phân phối viện trợ một cách chuyên nghiệp, không có chương trình nghị sự chính trị", ông nói. "Việc đưa các nhân tố quân sự vào quá trình này sẽ gửi đi thông điệp sai lầm".

Liên hợp quốc và các cơ quan nhân đạo khác đã nhiều lần cảnh báo về việc chính trị hóa viện trợ và khẳng định rằng, theo các cơ chế hiện có, hầu hết hàng viện trợ đã đến tay người dân bất chấp những thách thức về hậu cần.

Tình hình ở Gaza đã xấu đi đáng kể trong những tháng gần đây. Vào tháng 3, Israel đã thắt chặt lệnh phong tỏa, hạn chế các chuyến hàng thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu. Các cơ quan cứu trợ báo cáo tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng, với tỷ lệ suy dinh dưỡng gia tăng, đặc biệt là ở phụ nữ và trẻ em.

Hussam al-Dajani, một nhà phân tích chính trị tại Gaza, cảnh báo rằng việc sử dụng các nhà thầu tư nhân và quân đội nước ngoài trong việc cung cấp viện trợ có nguy cơ khiến người dân xa lánh hơn nữa. "Người Palestine coi đây là nỗ lực tạo ra sự phụ thuộc và ép buộc tuân thủ. Viện trợ không nên là công cụ cưỡng ép", ông nói.

Theo Tân Hoa xã

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Gaza phản đối kế hoạch phân phối viện trợ của Mỹ - Israel

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.