Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội ở Phù Lỗ

ANHTHU| 20/04/2006 08:09

Trong ngôi nhà văn hóa của khu dân cư, to như một nhà văn hóa cấp huyện, Bí thư chi bộ khu dân cư Đường 2 xã Phù Lỗ, Sóc Sơn - Đặng Đình Hùng phấn khởi khoe với chúng tôi: “Vào dịp lễ, tết, khu dân cư Đường 2 thường tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các khu dân cư khác một ngày, nhưng chào mừng Đại hội 10 của Đảng, chương trình này kéo dài ba ngày”.

Trong ngôi nhà văn hóa của khu dân cư, to như một nhà văn hóa cấp huyện, Bí thư chi bộ khu dân cư Đường 2 xã Phù Lỗ, Sóc Sơn - Đặng Đình Hùng phấn khởi khoe với chúng tôi: “Vào dịp lễ, tết, khu dân cư Đường 2 thường tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các khu dân cư khác một ngày, nhưng chào mừng Đại hội 10 của Đảng, chương trình này kéo dài ba ngày”.

Chào mừng Đại hội 10, cả 14 thôn của xã Phù Lỗ đâu đâu cũng rộn rã văn hóa thể thao và sôi nổi những phong trào thi đua. Đường làng, ngõ xóm của xã thắm màu đỏ của băng cờ, biểu ngữ, chào mừng ngày hội lớn...

Nằm ở phía Nam của huyện nghèo nhất thành phố, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, xã Phù Lỗ luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 16%/năm, đến nay, xã đã cơ bản xóa hết được số hộ nghèo (theo tiêu chí cũ). Một trong những bước đột phá, tạo sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Phù Lỗ là đã vận động bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi 75 ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như hoa nhài, cây thanh hao...

Nếu một hécta lúa trước kia phải nhờ trời cho mưa thuận, gió hòa, không thiên tai, sâu bệnh mới cho thu hoạch trên dưới 20 triệu đồng mỗi năm; thì nay chuyển sang trồng các loại cây mới, thu nhập lên đến 90 triệu đồng/ha/năm. Chuyển đổi giống cây trồng, cho thu nhập cao, đời sống được cải thiện và không phải thụ động trông nắng, nom mưa như trước, bà con vui lắm và càng tin theo chính sách của Đảng. Cùng với chuyển đổi diện tích cây trồng, xã còn động viên nông dân đẩy mạnh chăn nuôi tập trung với quy mô lớn. Toàn xã hiện có khoảng 100 hộ nuôi gà, vịt với quy mô nuôi từ 1.000 đến 3.000 con…

Được sự quan tâm giúp đỡ của thành phố và huyện cùng nguồn vốn ngân sách địa phương, xã đã đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng trường học, trạm xá, cứng hóa kênh mương, hoàn thành lưới điện, các nhà văn hóa thôn, khu dân cư. Cùng với đầu tư về vật chất, Phù Lỗđã tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều việc trước đây như làm đường liên thôn thường khó nhận được sự thống nhất, thì nay nhân dân trong xã đã bàn bạc, đóng góp hàng tỷ đồng và trực tiếp kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công làm đường bê tông ởtất cả các ngõ xóm.

Nhiều năm liền trên địa bàn xã không xảy ra điểm nóng, các khiếu kiện được quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở. Kinh tế phát triển, văn hóa, giáo dục của xã cũng luôn dẫn đầu huyện. Xã đã có 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, 3/4 trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp thành phố, 2 trường được tặng thưởng Huân chương Lao động... Năm 2005, có 13/18 chi bộ của Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, không có đảng viên vi phạm tư cách, Đảng bộ liên tụcđạt trong sạch vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể luôn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phùng Quang Học, để thiết thực chào mừng Đại hội 10 của Đảng, ngay từ đầu năm 2006, Đảng bộ xã đã xây dựng các chương trình công tác, phân công trách nhiệm cụ thể, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Nhằm giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, vận động nhân dân giảm diện tích trồng lúa và các cây trồng giá trị kinh tế thấp ở các khu vực khó cấp nước để chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp; khuyến khích nông dân dồn điền, đổi thửa xây dựng trang trại; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, Cty TNHH (xã có gần 30 Cty TNHH), các loại hình HTX mở rộng đầu tư phát triển tham gia thị trường chế biến, tiêu thụ nông sản...

Những ngày này, cùng với Thủ đô và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Lỗ đang tích cực phát huy thế mạnh, khắc phục yếu kém, khuyết điểm sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích dâng lên Đảng quang vinh. Các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi động đang thực sự đem lại không khí ngày hội cho một xã ven đô - ngày hội của lòng dân hướng về Đảng.

A.T

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội ở Phù Lỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.