Không khí tưng bừng của sự kiện trọng đại của đất nước - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã và đang thể hiện sinh động qua những lá cờ, pano, khẩu hiệu rực rỡ trên khắp các tuyến phố, ngõ xóm, khu dân cư ở Thủ đô. Cùng với đó là tâm thế phấn khởi, ý thức trách nhiệm của cử tri Hà Nội khi thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Vui ngày hội lớn
Những ngày này, đi trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, dễ dàng cảm nhận được bầu không khí rộn ràng hướng tới ngày bầu cử. Hai bên các tuyến đường lớn, cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo trang trọng, xen giữa là các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhiều cụm pano cổ động lớn được đặt tại các ngã tư, quảng trường hay khu dân cư đông đúc, tạo nên sắc đỏ nổi bật trên khắp các tuyến phố. Trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa cũng được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp. Từ khuôn viên cho tới hệ thống bảng tin, pano tuyên truyền đều được sắp xếp gọn gàng, góp phần tạo nên diện mạo tươi mới trước ngày hội lớn của toàn dân.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng cho biết, phường có 39 điểm bầu cử với gần 90.000 cử tri, trong đó, nhiều điểm bỏ phiếu nằm sâu trong các ngõ nhỏ, diện tích hạn chế nhưng số lượng cử tri đông. Trước thực tế này, phường đã chủ động bố trí lại không gian, dựng nhà bạt để mở rộng khu vực bỏ phiếu; đồng thời tổ chức, hướng dẫn giao thông và bố trí điểm trông giữ xe nhằm bảo đảm thuận lợi cho cử tri khi đến bỏ phiếu. Đáng chú ý, phường còn ứng dụng mã QR code để cung cấp bản đồ và thông tin chi tiết về từng điểm bầu cử, giúp cử tri dễ dàng tra cứu trước khi tham gia bỏ phiếu.
Bên cạnh sự chuẩn bị của chính quyền cơ sở, người dân ở nhiều khu dân cư cũng tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang môi trường, góp phần tạo cảnh quan sạch - đẹp trước ngày bầu cử. Tại tòa chung cư The Vesta (tổ dân phố 3A, phường Phú Lương), các hội viên phụ nữ đã phân công nhau dọn vệ sinh môi trường và tuyên truyền để cư dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngày bầu cử. Chị Đoàn Thị Thúy, tổ Phụ nữ chung cư The Vesta, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3A, cho biết: “Chúng tôi mỗi người một việc, mong được góp phần nhỏ bé của mình để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”.
Chị Vũ Thị Mỹ, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai chia sẻ rằng, trong chuyến tham quan Hà Nội những ngày này, điều khiến chị ấn tượng là không khí bầu cử hiện diện khắp nơi. “Đi trên nhiều tuyến phố, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ, khẩu hiệu hướng về ngày bầu cử. Không khí rất rộn ràng. Dù là du khách nhưng tôi cũng cảm nhận rõ niềm vui và sự háo hức của người dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước” - chị Mỹ nói.
Không chỉ khu vực nội đô, tại nhiều xã, phường ngoại thành, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được triển khai đồng bộ.
Tại xã Đại Thanh, các khu vực bỏ phiếu bố trí tại nhà văn hóa các thôn được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pano tuyên truyền. Ngay từ lối vào khu vực bỏ phiếu, các bảng tuyên truyền và khẩu hiệu được đặt ở vị trí dễ quan sát để người dân thuận tiện theo dõi thông tin. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh cho biết, địa phương đã triển khai đồng bộ công tác cổ động trực quan trên các trục đường chính và khu dân cư. Đến nay, xã đã hoàn thành 10 pano tấm lớn lồng ghép trong các cụm pano tuyên truyền, 2 pano tấm lớn độc lập cùng nhiều khẩu hiệu, áp phích tại các khu hành chính, công sở và các tuyến đường trọng điểm. Ngoài ra, khoảng 150 pano dọc tuyên truyền về bầu cử cũng được lắp đặt tại các tuyến đường đông người qua lại.
Không khí ngày bầu cử cũng rộn ràng tại xã Phú Nghĩa. Từ các tuyến đường liên thôn đến trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn đều được trang trí cờ, khẩu hiệu. Dọc các trục đường chính, cờ Tổ quốc và cờ Đảng được treo ngay ngắn, sắc đỏ nổi bật giữa không gian làng quê. Song song với công tác tuyên truyền, việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cũng đang được các địa phương hoàn tất. Tại các khu vực bỏ phiếu, bàn ghế, hòm phiếu, khu vực viết phiếu và bảng niêm yết danh sách cử tri được bố trí đầy đủ, đúng quy định. Danh sách cử tri cùng tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai để cử tri dễ dàng tìm hiểu trước khi tham gia bỏ phiếu.
Còn tại xã Hòa Xá, nhiều tuyến đường làng trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn sau các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp ủy, chính quyền các thôn tổ chức dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Tại khu vực bỏ phiếu của thôn Quán Xá, nhà văn hóa thôn được bố trí 3 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ. Người dân trong thôn cùng nhau dọn dẹp khuôn viên, trang trí khu vực bỏ phiếu và tuyên truyền vận động bà con tham gia bầu cử. Bí thư Chi bộ thôn Quán Xá Kiều Xuân Mài cho biết: “Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tại thôn đã cơ bản hoàn tất. Người dân trong thôn rất quan tâm, hào hứng chờ đón ngày bầu cử. Với truyền thống đoàn kết của địa phương, chúng tôi phấn đấu đạt tỉ lệ cử tri đi bầu 99% trước 12h ngày 15-3”.
Khẳng định mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân
Cùng với không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày bầu cử, tại nhiều khu dân cư, cử tri cũng dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ở các điểm niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên, hình ảnh người dân đọc thông tin, trao đổi với nhau về chương trình hành động của từng ứng cử viên đã trở nên quen thuộc. Ông Nguyễn Đức Nghiêm, cán bộ hưu trí phường Dương Nội, cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm đến chương trình hành động của các ứng cử viên. Đại biểu được bầu phải thực sự đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, có trách nhiệm với sự phát triển của địa phương và đất nước”.
Theo các chuyên gia, việc cử tri tìm hiểu thông tin về ứng cử viên trước khi đi bỏ phiếu chính là biểu hiện sinh động của quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống chính trị. Mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin đối với người đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước. Vì vậy, cử tri cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn những người thực sự có năng lực, bản lĩnh và tâm huyết.
Ở góc độ nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng chất lượng của cơ quan dân cử phụ thuộc rất lớn vào sự lựa chọn của cử tri. Theo ông, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn những người ưu tú nhất. Nếu lựa chọn đúng, đất nước sẽ có điều kiện phát triển nhanh hơn, chính sách và pháp luật sẽ được hoàn thiện tốt hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, mỗi lá phiếu của cử tri còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng vào tương lai của đất nước. Bởi từ những lá phiếu ấy, Quốc hội và HĐND các cấp được hình thành - trở thành thiết chế quyền lực của nhân dân, nơi ý chí và nguyện vọng của cử tri được thể hiện bằng những quyết sách cụ thể cho sự phát triển của đất nước và của từng địa phương.
Chính vì vậy, đi bỏ phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị của mỗi công dân, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc, là cách để mỗi người dân trực tiếp tham gia vào việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng nhất cho mình. Vì thế, mỗi cử tri khi đi bỏ phiếu không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn thực hiện trách nhiệm đối với tương lai phát triển của đất nước.
Trong những ngày cận kề ngày bầu cử, từ những con phố trung tâm đến các làng quê ngoại thành, từ trụ sở cơ quan đến từng khu dân cư, tất cả đều đang hướng về ngày hội chung của đất nước với niềm tin và kỳ vọng. Và khi lá phiếu được trao gửi trong ngày bầu cử, đó không chỉ là quyền công dân được thực hiện mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân - nền tảng quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.