Hàng loạt quyết sách đột phá về quy hoạch cùng chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đang tạo không khí phấn khởi trong ngày Tết Độc lập 2-9 tại khu vực các phường phía Nam của Thủ đô.
Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công và khánh thành 17 dự án tiêu biểu nhân dịp Quốc khánh 2-9. Người dân khu vực phía Nam Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ năm nay bày tỏ sự đồng thuận cao, khi các nút thắt về quyền lợi dân sinh sát sườn đang được lãnh đạo thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Sổ hồng sau 11 năm chờ đợi
Suốt 11 năm qua, gần 10.000 hộ dân Khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) mòn mỏi ngóng chờ phương án tháo gỡ "nút thắt" sổ hồng. Người dân nhiều lần kiến nghị tới các cấp, các ngành nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Số liệu báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy toàn thành phố có 206 dự án với khoảng 62.000 căn hộ vướng mắc do sai phạm trật tự xây dựng, tự ý chuyển đổi công năng hoặc chủ đầu tư nợ đọng nghĩa vụ tài chính.
Giai đoạn 2021 - 2026, Hà Nội đã giải quyết, cấp sổ cho 33.000 căn thuộc nhóm xây dựng đúng quy hoạch. Đối với hơn 29.000 căn hộ còn lại, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố tổng rà soát toàn diện, phân loại chi tiết từng vi phạm và báo cáo trong tháng 9-2026.
Ông Vũ Đức Minh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Hoàng Liệt cho biết, việc để tồn đọng kéo dài nhiều năm nay khiến cả người dân, chính quyền địa phương lẫn chủ đầu tư đều rơi vào thế khó. Lần này, qua tiếp xúc và dư luận trên cộng đồng mạng xã hội, đa số người dân HH Linh Đàm đánh giá cao nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt của thành phố: Tách bạch tuyệt đối giữa sai phạm của doanh nghiệp và quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.
Những tranh chấp kéo dài 5 - 10 năm từng phát sinh khiếu kiện, căng băng rôn gây áp lực lên an ninh trật tự nay được định hướng xử lý theo đúng pháp luật, lấy lợi ích chính đáng của cư dân làm trọng tâm.
Tại khu HH Linh Đàm, các hộ kinh doanh thuộc nhóm hơn 110 ki-ốt tự phát, từng bị phường Hoàng Liệt đóng cửa hồi tháng 5-2026 cho biết hoạt động buôn bán đã dần ổn định trở lại sau giai đoạn đầu, biến động chi phí thuê mặt bằng (tại các chung cư HH3A, HH4A) tăng, sức mua giảm.
Người dân địa phương đều cho rằng sự kiên quyết của chính quyền đã giải tỏa dứt điểm hiểm họa cháy nổ, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, trả lại không gian an toàn cho gần 4 vạn nhân khẩu.

Tái thiết không gian sống tại Vĩnh Hưng
Dư luận khu vực phía Nam đang dồn sự chú ý vào đề án quy hoạch 447 ha tại phường Vĩnh Hưng. Đây là địa bàn cấp cơ sở đầu tiên trên địa bàn Hà Nội và trong cả nước đã công khai quy hoạch 100% diện tích đất đai. Đảng bộ phường Vĩnh Hưng chỉ mất đúng 1 năm thực hiện cam kết công khai, minh bạch dữ liệu quy hoạch trước nhân dân.
Bảng quy hoạch chi tiết xóa bỏ nỗi lo về một "rừng bê tông" khi triển khai dự án, đất ở mới chỉ chiếm 65,7 ha (14,7% tổng diện tích). Gần 140 ha đất sạch được dành trọn vẹn cho hạ tầng công cộng gồm trường học, trạm y tế, bãi đỗ xe và công viên cây xanh. Hơn 240 ha còn lại giữ nguyên hiện trạng để chỉnh trang, dồn lực nâng cấp 21 km ngõ xóm kết nối Lĩnh Nam, Đông Thiên, Nam Dư, Thanh Lân, Thanh Đàm và ngõ Nguyễn Khoái.
Mô hình dồn nén không gian ở vào các khối nhà cao 4 - 45 tầng mở ra quỹ đất mặt đất cho hạ tầng kỹ thuật, đồng thời bảo tồn trọn vẹn cảnh quan di sản. Hồ Cần, hồ Ông Vực được nạo vét; đình thôn Thượng được trùng tu.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng khẳng định, mục tiêu cốt lõi là bảo đảm tái định cư tại chỗ, nâng cao chất lượng sống cho cư dân ngay trên mảnh đất quê hương. Dự án bắt đầu triển khai từ quý III-2026. Đây là quan điểm quy hoạch rất mới và được người dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.
Lắng nghe từ làng cổ Thúy Lĩnh
Hiệu quả của các quyết sách hạ tầng của Thủ đô luôn bắt nguồn từ sự đồng thuận của nhân dân. Thực tế triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại làng cổ Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam) là ví dụ điển hình về công tác dân vận cơ sở.
“Trước các lo ngại về ranh giới giải tỏa và nguy cơ tác động đến trầm tích văn hóa ven sông, Đảng ủy và UBND phường Lĩnh Nam đã trực tiếp tổ chức nhiều cuộc đối thoại, công khai hướng tuyến và phương án bảo tồn cấu trúc làng cổ, lắng nghe ý kiến của người dân địa phương”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lĩnh Nam Đỗ Thanh Tùng chia sẻ.
Tinh thần đối thoại cầu thị không chỉ hóa giải xung đột mà còn biến dự án ven sông thành mục tiêu chung được cả cộng đồng chung tay xây dựng.
Hà Nội bước vào Tết Độc lập lần thứ 81 với một tư duy quản trị rõ ràng: Không đánh đổi chất lượng sống lấy mật độ xây dựng, kiên quyết xử lý dứt điểm các tồn đọng pháp lý và đặt sự đồng thuận của người dân Thủ đô làm thước đo cho mọi chuyển động đô thị.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.