Giáo dục

Ngành Giáo dục Hà Nội thăm, tặng quà nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo

Thống Nhất 30/01/2024 - 14:26

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 30-1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đi thăm hỏi, tặng quà nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo.

Đây là hoạt động thường niên nhằm góp phần động viên các nhà giáo đón xuân mới vui vẻ, đầm ấm, nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ.

img_2271.jpeg
Tặng quà cô giáo Đoàn Thị Nghĩa Thái.

Tới thăm cô giáo Đoàn Thị Nghĩa Thái, giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân), Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam chia sẻ với những khó khăn, vất vả khi cô phải điều trị bệnh trong một thời gian dài. Ông Đỗ Văn Nam ân cần động viên cô Thái và gia đình lạc quan, nỗ lực điều trị bệnh.

Cô giáo Đoàn Thị Nghĩa Thái phát hiện mắc ung thư từ năm 2017. Sau lần đại phẫu và nhiều lần truyền hóa chất, năm 2020, cô tiếp tục phát hiện bị u não, phải phẫu thuật. Theo Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân Vũ Tuyết Lan, nắm bắt được tình trạng bệnh của cô Thái, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên, đồng thời chỉ đạo nhà trường triển khai các chế độ, chính sách để hỗ trợ cô trong quá trình điều trị bệnh. Với sự quan tâm của ngành Giáo dục Hà Nội, mong rằng, cô Thái và gia đình có thêm động lực điều trị bệnh và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô.

Cũng trong dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức các đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà các nhà giáo, nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo đang công tác tại các trường: Trường Trung học cơ sở Giáp Bát (quận Hoàng Mai), Trường Mầm non Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng), Trường Tiểu học Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn), Trường Trung học cơ sở Mai Dịch (quận Cầu Giấy).

Nhiều năm qua, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn luôn vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác luôn được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai đều đặn vào các dịp lễ, tết. Bên cạnh đó, các đợt hỗ trợ đột xuất cũng được lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành kịp thời triển khai. Vì vậy, đời sống vật chất và tinh thần của các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành được đảm bảo theo hướng thiết thực và hiệu quả. Cùng với việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên và học sinh diện chính sách, dịp này, các nhà trường trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức gói bánh chưng, gặp mặt tất niên... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngành Giáo dục Hà Nội thăm, tặng quà nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.