Thế giới

Nga yêu cầu chấm dứt phong tỏa tài chính đối với Cuba

Hoàng Linh 26/02/2026 - 12:59

Ngày 26-2, hãng thông tấn TASS dẫn lời quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Mátxcơva kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa thương mại, kinh tế và tài chính đối với Cuba.

cuba_22.jpg
Vấn đề cấm vận Cuba tiếp tục là một nút thắt trong quan hệ quốc tế hiện đại. Ảnh: WSJ.

“Phía Nga ủng hộ Havana trong những yêu cầu chính đáng về việc chấm dứt ngay lập tức lệnh phong tỏa thương mại, kinh tế và tài chính của Mỹ, vốn đã kéo dài hơn 60 năm. Ngày 29-10-2025, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba, được áp đặt trái với Hiến chương Liên hợp quốc. Nghị quyết này một lần nữa phản ánh sự lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với các biện pháp đơn phương của Mỹ nhằm làm suy kiệt nền kinh tế Cuba” - ông Kirill Logvinov, Giám đốc Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba bắt đầu được áp đặt từ đầu thập niên 1960, sau Cách mạng Cuba năm 1959 và việc chính quyền khi đó quốc hữu hóa tài sản của doanh nghiệp Mỹ. Năm 1962, Washington chính thức mở rộng thành lệnh cấm vận toàn diện về thương mại, tài chính và kinh tế.

Theo thời gian, các đạo luật như Helms-Burton năm 1996 tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, trong đó cho phép áp dụng chế tài đối với cả các công ty nước ngoài có hoạt động kinh doanh liên quan đến Cuba.

Tác động của lệnh cấm vận kéo dài hơn 6 thập kỷ ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế đảo quốc Caribbean. Cuba gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường tài chính quốc tế, thanh toán bằng đồng USD, nhập khẩu công nghệ cao, thiết bị y tế và nhiều mặt hàng thiết yếu.

Hệ thống ngân hàng và vận tải biển của nước này cũng thường xuyên đối mặt với các hạn chế do nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, những hạn chế về nguồn thu từ du lịch và kiều hối càng khiến Cuba chịu sức ép lớn về ngoại tệ, lạm phát và thiếu hụt hàng hóa.

Hằng năm, Đại hội đồng Liên hợp quốc đều thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba, với đa số áp đảo các quốc gia thành viên ủng hộ.

Trong diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chính phủ nước này đang xem xét khả năng cung cấp nhiên liệu cho Cuba nhằm đáp lại các hạn chế đang diễn ra đối với nguồn tài nguyên dầu mỏ do Mỹ áp đặt.

(theo TASS, Al Jazeera)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nga yêu cầu chấm dứt phong tỏa tài chính đối với Cuba

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.