Kinhtedothi - Đại sứ Nga tại Anh khẳng định Moscow không chấp nhận việc triển khai binh sĩ NATO ở Ukraine, cho rằng các bảo đảm an ninh cần dựa trên thỏa thuận chính trị và pháp lý, thay vì hiện diện quân sự.
Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cho biết Moscow sẽ xem việc triển khai lực lượng quân sự NATO tới Ukraine là một nguy cơ đối với an ninh của Nga. Theo ông, sự hiện diện của binh sĩ đến từ các quốc gia thành viên NATO trên lãnh thổ Ukraine là điều không thể chấp nhận.
Trả lời phỏng vấn kênh Channel 4 News, ông Kelin bác bỏ đề xuất của cái gọi là “Liên minh các nước sẵn sàng” về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không chấp thuận bất kỳ hình thức triển khai quân đội NATO nào, cho rằng điều này có thể làm gia tăng căng thẳng an ninh.
Ông Kelin cũng thừa nhận Ukraine mong muốn có các bảo đảm an ninh, song khẳng định Nga cũng cần những bảo đảm tương tự. Theo ông, việc đưa quân đội nước ngoài vào Ukraine không phải là giải pháp phù hợp để đạt được mục tiêu này.
Liên quan đến thông tin của Financial Times cho rằng Ukraine và một số nước châu Âu đã thảo luận khả năng triển khai lực lượng phương Tây trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm, ông Kelin cho rằng các kế hoạch như vậy khó có khả năng trở thành hiện thực.
Đại sứ Nga nhấn mạnh Moscow hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, thay vì một lệnh ngừng bắn tức thời và không kèm điều kiện. Theo ông, việc cải thiện quan hệ giữa Nga với phương Tây, cùng các biện pháp xây dựng lòng tin, có thể góp phần hạn chế nguy cơ tái diễn xung đột.
Đọc thêm: EU chốt khoản vay 90 tỷ euro, giữ nhịp viện trợ cho Ukraine
Ông Kelin cho rằng các bảo đảm an ninh không chỉ giới hạn ở khía cạnh quân sự mà còn có thể dựa trên cam kết chính trị và khuôn khổ pháp lý. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ổn định giữa Nga với Mỹ và các nước châu Âu, trong đó có Anh, như một yếu tố hỗ trợ lâu dài cho an ninh khu vực.
Trước đó, phía Nga nhiều lần nêu quan điểm rằng hợp tác quân sự giữa Ukraine và NATO, cũng như định hướng gia nhập liên minh này, là một trong những nguyên nhân dẫn tới căng thẳng hiện nay, đồng thời cảnh báo về các hệ quả an ninh nếu có sự hiện diện quân sự của phương Tây tại Ukraine.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.