Nắng nóng và hạn hán có thể khiến EU thiệt hại khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP, qua đó tạo thêm sức ép lên triển vọng tăng trưởng vốn đã yếu của khu vực.

Một mùa hè khắc nghiệt đang biến khí hậu thành bài toán tăng trưởng của châu Âu. Theo báo cáo được ngân hàng Triodos của Hà Lan công bố ngày 8-8, nắng nóng và hạn hán có thể gây thiệt hại khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP của Liên minh châu Âu (EU).
Con số này đặc biệt đáng chú ý khi Ủy ban châu Âu dự báo kinh tế EU chỉ tăng trưởng 1,1% trong năm nay, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế khu vực đồng euro tăng khoảng 0,9%. Như vậy, thiệt hại do thời tiết cực đoan có thể gần tương đương toàn bộ mức tăng trưởng mà EU kỳ vọng đạt được trong năm.
Suy giảm năng suất lao động là một trong những nguồn thiệt hại lớn nhất. Triodos ước tính khả năng làm việc giảm trong điều kiện nhiệt độ cao có thể khiến GDP EU mất khoảng 0,6%. Sản lượng nông nghiệp được dự báo giảm từ 3-7%, tạo thêm sức ép lên giá lương thực.
Theo Triodos, thiệt hại còn bị khuếch đại bởi giá thực phẩm và giá điện tăng, sản lượng điện bị hạn chế, cùng những gián đoạn đối với giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Điều này cho thấy tác động của nắng nóng không chỉ giới hạn trong nông nghiệp mà đang lan sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
Pháp được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nhất, với thiệt hại do các đợt nắng nóng tái diễn tương đương khoảng 1,4% GDP. Theo Triodos, cú sốc này có thể kéo tăng trưởng kinh tế Pháp xuống mức âm 0,6% trong năm nay. Italy, Tây Ban Nha và Bỉ cũng đối mặt với những thiệt hại đáng kể.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.