Xã hội

Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác

Dương Linh 16/07/2023 - 06:54

Trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác xã hội, sáng tạo trong lao động sản xuất… là những nét nổi bật của các cá nhân tiêu biểu vừa được biểu dương điển hình tiên tiến “Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác” giai đoạn 2018-2023. Những hành động thiết thực của các chị đã lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa.

phu-nu.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến “Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác” giai đoạn 2018-2023.

Những tấm gương sáng

Xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết (xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa) Cao Thị Thủy thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của phụ nữ nông thôn. Chị đã đầu tư 2 máy bay nông nghiệp thông minh không người lái, trị giá hơn 1 tỷ đồng để nâng cao năng suất, hiệu quả canh tác, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời xây dựng thành công nhãn hiệu “Gạo chất lượng Khu Cháy” đạt OCOP 4 sao. “Hợp tác xã áp dụng công nghệ vào quy trình sản xuất toàn bộ cánh đồng 800 mẫu bằng những thiết bị tiên tiến, mang lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, giảm công lao động tới 90%, giảm 20-30% lượng thuốc bảo vệ thực vật…”, chị Thủy cho hay.

Nhắc đến Thiếu tá Trần Thị Minh, cán bộ Đội Tham mưu cảnh sát thuộc Phòng Tham mưu (Công an thành phố Hà Nội), ai cũng biết chị là tác giả của sơ đồ “Quy trình quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy”, góp phần tạo thuận lợi cho công an cấp cơ sở dễ dàng nghiên cứu, vận dụng thực hiện trong thực tiễn. Sơ đồ được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đề nghị nhân rộng toàn quốc trong năm 2022. Không chỉ tận tụy, trách nhiệm trong công tác chuyên môn, chị còn tích cực trong các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng. Chị đã trực tiếp tham gia hiến máu nhân đạo; vận động ủng hộ 2 máy tính xách tay tặng trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu (quận Hà Đông) học trực tuyến trong đợt dịch Covid-19; vận động các nhà hảo tâm tặng hàng trăm suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... Thiếu tá Trần Thị Minh chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tới trao quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu. Nhìn thấy các cháu hồn nhiên nhảy múa, ca hát mà rơi nước mắt. Vì vậy, tôi thấy mình cần phải làm nhiều việc giúp các cháu hơn nữa”.

Tuyến đường của thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh dài gần 1km trước đây rộng 3m, thì nay đã được mở rộng 6-8m, hai ô tô tránh nhau thoải mái. Để có được thành quả này là sự đồng thuận của hơn 300 hộ dân, hiến hơn 6.000m2 đất thổ cư, 9.600m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường. Đó là sự vào cuộc của Hội Liên hiệp phụ nữ xã và cán bộ thôn đến từng nhà vận động, trong đó có sự góp sức không nhỏ của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nguyên Khê Tô Thị Tám. “Hằng ngày, đi trên con đường chị em đã hiến đất, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi cũng ra quân tổng vệ sinh vào mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần để con đường luôn sạch đẹp”, chị Tám nói. Ngoài việc làm tốt công tác dân vận khéo trong hiến đất, chị Tám còn vận động hội viên xóa 2 chân rác thành vườn hoa, trồng 5 tuyến đường hoa dài hơn 1.000m, tổ chức vệ sinh môi trường 100% điểm sinh hoạt cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mỗi năm, chị còn giúp đỡ 4-5 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững…

Đây là 3 trong số hàng trăm tấm gương sáng của phụ nữ mà Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến “Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác” giai đoạn 2018-2023.

Xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện

Phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa, thu hút trên 90% cán bộ hội viên và 80% nữ công nhân viên chức Thủ đô đăng ký thực hiện; kết hợp nhuần nhuyễn, gắn với các phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Dạy tốt, học tốt”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”...

Các chị em đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, chủ động nắm bắt, nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức; mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; tích cực nghiên cứu, tìm tòi, có nhiều sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng thời, thực hiện thiên chức của người mẹ, người vợ, giữ ngọn lửa ấm trong gia đình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, làm theo lời dạy của Bác, phụ nữ Thủ đô đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Hà Nội, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, có tri thức, đạo đức, sức khỏe, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Các chị là những phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.